Cảnh sát Hong Kong xịt hơi cay người không đeo khẩu trang

Cảnh sát Hong Kong đã sử dụng bình xịt hơi cay để khống chế một phụ nữ sau khi bà này từ chối đeo khẩu trang trong siêu thị và tấn công một sĩ quan cảnh sát, báo South China Morning Post đưa tin.

Người phụ nữ 55 tuổi này đã bị bắt vì không đeo khẩu trang, cản trở cảnh sát thi hành công vụ và không xuất trình được giấy tờ tùy thân, cảnh sát Hong Kong cho biết.

Nhiều người đeo khẩu trang khi đang đi chợ cá ở Hong Kong. Ảnh: AP/CNN

Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 ngày 28-7, cảnh sát được gọi đến siêu thị ở đường Chi Cheong, khu Thượng Thủy, phía Bắc Hong Kong để giải quyết một vụ tranh cãi giữa người phụ nữ kể trên với các nhân viên siêu thị.

Cảnh sát yêu cầu bà đeo khẩu trang và xuất trình căn cước công dân, song người phụ nữ không chấp hành. 

"Người phụ nữ dường như mất bình tĩnh và tấn công một cảnh sát. Sau khi bà ấy nhiều lần phớt lờ yêu cầu của chúng tôi, cảnh sát đã xịt hơi cay để khống chế" - phát ngôn viên cảnh sát Hong Kong cho biết. 

Cảnh sát bị tấn công đã được chuyển đến bệnh viện điều trị sau đó. Hiện cảnh sát vẫn đang giữ người phụ nữ để thấm vấn. Tuy nhiên, bà vẫn chưa bị truy tố.

Tại Hong Kong, cư dân bị buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng để tránh lây nhiễm COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm