Boeing lập kỷ lục 'khủng' bán 763 máy bay thương mại

Năm 2017 là năm làm ăn khấm khá nhất của hãng sản xuất máy bay của Mỹ - Boeing với 763 chiếc máy bay thương mại được bán ra, đạt kỷ lục của hãng này. Với đà tăng trưởng này, nhà sản xuất Boeing hy vọng một năm 2018 sẽ tiếp tục sáng sủa hơn.

Dòng 737 vẫn là át bài của Boeing.

Con số 763 máy bay thương mại được bán ra năm 2017 đã vượt kỷ lục năm 2015 với 762 chiếc được bán ra, hơn đúng một chiếc. Còn so với năm 2016, số máy bay thương mại được bán ra của hãng này là 748 chiếc.

Sở dĩ Boeing làm ăn khấm khá và ngày càng được khách hàng chuộng vì họ liên tục đầu tư đổi mới công nghệ giảm tiêu hao nhiên liệu, vật liệu làm nhẹ đi, chìa khóa thành công của Boeing là ở chỗ này.

Dòng 737 một lối đi giữa chiếm 70% số lượng máy bay bán ra của Boeing.

Trong những phiên giao dịch gần đây, vào buổi sáng giá cổ phiếu của Boeing liên tục nhảy vọt. Phó Chủ tịch phụ trách thị trường của Boeing - ông Randy Tinseth cho biết: “Boeing đã có một chỗ đứng cực kỳ vững chãi trên thị trường”.

Cũng theo ông Randy Tinseth thì trong vòng sáu năm liên tiếp vừa qua, Boeing luôn vượt lên đối thủ Airbus để chiếm vị trí đầu. Hãng Airbus cũng sẽ dự định công bố bảng thống kê tài chính và doanh số của mình vào ngày 15-1 tới đây.

Còn 787 là dòng máy bay mới ít tiêu hao nhiên liệu.

Boeing còn cho biết thêm, dòng máy bay 737 có bố trí một lối đi giữa hai bên là các dãy ghế hành khách vẫn là phân khúc chủ đạo chiếm 70% lượng máy bay giao cho khách hàng trong năm qua. Kế tiếp là dòng máy bay mới 787, chiếm vị trí thứ nhì với 136 chiếc được giao.

Cũng trong năm 2017 Boeing đã nhận 912 đơn đặt hàng thương mại mới, tăng 36,5% so với năm 2016 với tổng giá trị dựa trên đơn giá đạt con số 134,8 tỉ USD.

Lẽ ra trong năm 2017 lượng máy bay thương mại bán ra của Boeing sẽ còn tăng hơn nữa nếu Tổng thống Donald Trump cho phép Boeing bán 80 máy bay cho Iran với trị giá 16,6 tỉ USD, tuy nhiên Mỹ đang cấm vận Iran khiến các đơn đặt hàng của Iran với Boeing bị gác lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm