Nga thắng thế thực địa, kết quả hòa đàm khiêm tốn

Trong quá trình tiến vào kiểm soát nhà máy, quân Nga đã cho pháo kích khiến cơ sở này bị hư hỏng và bốc cháy.

Đám cháy sau đó được dập tắt và không có báo cáo thương vong về người nhưng nhiều chuyên gia lo ngại vụ việc cũng có thể gây bất ổn mức bức xạ của nhà máy và có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được.

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về tình hình Zaporizhzhia với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thảo luận với ông Zelensky về vấn đề này và cho biết ông sẽ kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Về kết quả cuộc đàm phán lần hai giữa Nga và Ukraine, đài RT dẫn lời cố vấn tổng thống Ukraine - ông Mikhail Podolyak cho biết hai bên đồng ý thiết lập các hành lang nhân đạo với một lệnh ngừng bắn tạm thời, cho phép dân sơ tán khỏi các vùng chiến sự. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào tuần tới nhưng chưa rõ thời gian, địa điểm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm