Chiến sự Nga-Ukraine lúc này: Nga kiên trì tiến về Kiev, Ukraine quyết tâm chặn

Tình hình chiến sự ở Ukraine đã bước sang ngày thứ năm và chưa có dấu hiệu bớt nguy hiểm, dù Nga và Ukraine dự kiến sẽ đàm phán vào hôm nay.

Ukraine quyết ngăn quân Nga

Theo thông tin hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform đưa lúc gần 5 giờ sáng 28-2, quân Nga đã cố gắng dựng một chiếc phao vượt sông Irpin gần làng Demydiv thuộc TP Irpin, tỉnh Kiev (miền trung Ukraine). Tuy nhiên, chiếc phao bị phá hủy và nỗ lực đánh chiếm TP Irpin đã bị đẩy lùi.

"Tại Polissia, theo hướng Kiev, kẻ thù đang cố gắng tiếp tục đẩy nhanh cuộc tấn công bằng cách dựng một chiếc phao vượt sông Irpin gần Demydiv nhằm chiếm TP Irpin đã không thành công”, Ukrinform đưa thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

Cây cầu bắc qua sông Irpin đã bị phía Ukraine cho nổ sập ngày 25-2 để chặn quân Nga tràn sang và tiến về thủ đô Kiev.

Phía Ukraine đã cho nổ sập tới 3 cây cầu ở xung quanh Kiev để ngăn đà tiến của quân Nga. Ảnh: TWITTER

Trong khi đó tại trung tâm TP Chernihiv thuộc tỉnh Chernihiv, miền bắc Ukraine, một tên lửa của Nga đã bắn trúng một tòa nhà dân cư, gây cháy dữ dội.

"Lúc 2 giờ 45, một tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở trung tâm Chernihiv. Một đám cháy bùng lên, hai tầng dưới bốc cháy. Hiện chưa rõ số người bị thương" - Cơ quan Thông tin và Truyền thông Đặc biệt của Ukraine cho biết trên Telegram.

Trước đó, có thông tin cho rằng nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở tỉnh Kiev và tỉnh Kharkiv.

Lúc gần 3 giờ sáng 28-2 Ukrinformbản tin cho biết máy bay chiến đấu đang bay đến Ukraine từ ngả Belarus.

"Các máy bay chiến đấu của Belarus hiện đang bay về phía Ukraine" - Cơ quan Truyền thông Đặc biệt Nhà nước thông tin trên Telegram.

Quân Nga thắng thế ở nhiều địa phương

Theo tin Ukrinform đưa lúc 10 giờ khuya 27-2, quân Nga đã kiểm soát TP Berdiansk thuộc tỉnh Zaporizhia ở đông nam Ukraina, bên bờ biển bắc của biển Azov.

Cụ thể, quân Nga đã kiểm soát tất cả các tòa nhà hành chính và ủy ban điều hành của Hội đồng TP Berdiansk. Quyền Thị trưởng Berdiansk - ông Oleksandr Svidlo thông báo điều này trên Facebook.

“Cách đây ít lâu, những người lính có vũ trang bước vào tòa nhà của ủy ban điều hành, tự giới thiệu mình là lính của quân đội Nga và thông báo rằng tất cả các tòa nhà hành chính đều thuộc quyền kiểm soát của họ và họ đang kiểm soát tòa nhà của ủy ban điều hành” – Ukrinform dẫn lời ông Svidlo.

Ông Svidlo cho biết chính quyền Berdiansk đã được phía Nga đề nghị tiếp tục công việc của họ, nhưng dưới sự kiểm soát của các binh sĩ có vũ trang.

"Tôi cho rằng đề xuất này là không thể chấp nhận được, vì vậy chúng tôi đã rời khỏi tòa nhà của ủy ban điều hành cùng với toàn bộ nhân viên. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc và điều phối từ xa" - theo ông Svidlo.

Ảnh lực lượng bộ binh Nga ở phía đông bắc Ivankiv đang tiến về hướng thủ đô Kiev được chụp ngày 27-2. Ảnh: MAXAR

Ukrinform khuya 27-2 cũng cho biết thị trấn Shchastia và khu định cư Stanytsia Luhanska (thuộc tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine) đang ở bờ vực của thảm họa nhân đạo. Các địa phương đông dân bị chiếm đóng và cơ sở hạ tầng gần như bị phá hủy.

"Shchastia và Stanytsia Luhanska đang bên bờ vực của thảm họa nhân đạo. Các địa phương đông dân bị chiếm đóng và gần như bị phá hủy, người Nga gần như san bằng chúng" - người đứng đầu Cục quản lý khu vực quân sự-dân sự Luhansk – ông Serhiy Haidai đăng trên Facebook.

Theo ông, các ngôi nhà của dân và các khu chung cư, cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy hàng loạt do pháo kích từ quân Nga. Người dân phải trú trong các tầng hầm.

"Chúng tôi không thể sơ tán dân hoặc thậm chí mang bánh mì và nước cho mọi người. Không có thông tin liên lạc và không thể tiếp cận họ" - ông Haidai nói.

Xe ô tô xếp hàng dài trên con đường bên ngoài TP Mostyska, tỉnh Lviv (Ukraine) khi mọi người cố gắng chạy trốn đến Ba Lan ngày 27-2. LHQ cảnh báo làn sóng tị nạn từ Ukraine có thể lên đến 4 triệu người, nếu giao tranh cứ tiếp diễn. Ảnh: REUTERS

“Quân đội Nga phải ngừng pháo kích và tạo điều kiện cho chính quyền hợp pháp của Ukraine hỗ trợ người dân và phải ngừng ngăn chặn viện trợ nhân đạo" – ông Haidai yêu cầu phía Nga.

Ukraine phá hủy nhiều thiết bị quân sự Nga

Ukrinform thời điểm 23 giờ khuya 27-2 cho biết trong ngày 27-2 máy bay cường kích và tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn tên lửa phá hủy sáu cụm xe chở thiết bị quân sự của quân Nga.

"Ngày hôm nay khá khó khăn đối với Lực lượng vũ trang Ukraine. Lực lượng chiếm đóng tiếp tục pháo kích ở hầu hết các hướng của chiến tuyến. Lực lượng Không quân chiến đấu chống lại kẻ xâm lược cả trên trời và dưới đất. Các đơn vị đồn trú ở TP Vasylkiv thuộc tỉnh Kiev đã anh dũng tự vệ, chống chọi với khối lượng lớn pháo kích và các cuộc tấn công của kẻ thù. Các sĩ quan không quân dũng cảm đẩy lùi kẻ xâm lược ở các TP khác và các đơn vị đóng quân. Ngày nay, các cuộc bắn phá và tấn công trên không đã bắn tên lửa vào sáu cụm xe chở quân trang của quân chiếm đóng" – văn phòng phụ trách thông tin báo chí của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Ukraine đăng trên Facebook.

Các máy bay cường kích Su-25 bay theo cặp và theo đơn vị đã tấn công và phá hủy nhiều cụm xe chở thiết bị quân sự của Nga ở tỉnh Kherson và tỉnh Chernihiv. Máy bay ném bom tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của máy bay cường kích đánh các mục tiêu mặt đất. Su-24M phá hủy nhiều cụm xe địch ở các tỉnh Kiev, Zhytomyr, Chernihiv và Zaporizhzhia.

Ngoài ra, bộ đội tên lửa phòng không Ukraine đã bắn hạ máy bay trực thăng Ka-52 và máy bay không người lái Orlan-10 của đối phương. Phi hành đoàn của máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar TB2 một lần nữa đã làm việc xuất sắc, tấn công hệ thống Buk-M1 bằng bom.

Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa 4.500 lính Nga

Theo tin từ Ukrinform lúc hơn 2 giờ sáng 28-2, tính đến 18 giờ ngày 27-2, phía Ukraine đã tiêu diệt và làm bị thương khoảng 4.500 lính Nga. Khoảng 27 máy bay, 26 trực thăng và các thiết bị quân sự khác của phía Nga đã bị phá hủy.

Quân Ukraine kiểm tra địa điểm Nga không kích ở Kiev, ngày 26-2. Ảnh: CNN

Thông tin này được ông Oleksiy Arestovych - cố vấn tự do cho người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine trao đổi với kênh Rada TV.

"Thiệt hại về nhân lực của kẻ thù lên tới khoảng 4.500 người chết và bị thương. Theo ước tính sơ bộ của chúng tôi, khoảng 1.500 người thiệt mạng và 3.000 người bị thương. Khoảng 27 máy bay bị phá hủy và hư hỏng, khoảng 150 xe tăng, hơn 700 xe bọc thép chở quân, khoảng 50 khẩu pháo, một hệ thống phòng không Buk, bốn tổ hợp pháo phản lực đa nòng MLRS-21 Grad, 60 xe tăng tiếp nhiên liệu, hai UAV cấp chiến thuật và cấp tác chiến, hai tàu và nhiều thuyền" – theo ông Arestovych.

Ông Arestovych nói thêm rằng Lực lượng vũ trang Ukraine sắp tới sẽ tiếp nhận thêm một số lượng quân nữa - hơn 100.000 quân dự bị đã gia nhập hàng ngũ quân phòng thủ, và các chiến thuật của lực lượng bảo vệ lãnh thổ đã cho thấy kết quả. Ông Arestovych cũng khẳng định hiện tại không có mối đe dọa nào đối với các thành phố lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công vào Ukraine vào ngày 24-2. Ukraine đã chính thức đệ đơn kiện Liên bang Nga tại Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc ở The Hague.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm