Ấn Độ: Hơn 100 trẻ tử vong vì ăn vải thiều

Các quan chức cho biết, hơn 100 trẻ em ở bang Bihar, Ấn Độ vừa tử vong có liên quan đến vải thiều.

Tất cả ca tử vong được ghi nhận tại hai bệnh viện ở vùng trồng vải chính của  bang Bihar, Ấn Độ. Nạn nhân là trẻ em nghèo nhặt quả vải rụng để ăn và nhập viện với triệu chứng nôn mửa, sốt cao, co giật, hôn mê. 

Nhiều trẻ em đã tử vong do ăn vải thiều. Ảnh: IST

Các bác sĩ cho biết, bang Bihar đã phải vật lộn với sự bùng phát của Hội chứng viêm não cấp tính (AES) kể từ đầu tháng 6. 85 trẻ em đã chết trong các bệnh viện ở thành phố Muzaffarpur, và 18 trẻ khác tại một cơ sở tư nhân.

Hầu hết các nạn nhân đã bị mất glucose trong máu đột ngột, quan chức y tế Ashok Kumar Singh nói với AFP.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, quả vải chứa độc tố Glycine ức chế khả năng chuyển hóa glucose trong cơ thể, gây hạ đường huyết đột ngột trong máu của trẻ vốn đã xuống thấp do đói, dẫn đến viêm não cấp. Các bậc cha mẹ được khuyến cáo không nên cho trẻ ăn vải khi đói và những trẻ có triệu chứng ngộ độc vải cần được điều trị hạ đường huyết.

Trước đây, vào năm 2014, vùng Chamki Bukhar cũng đã xảy ra tình trạng tương tự, cướp đi 150 sinh mạng.

Được biết, bang Bihar nằm ở miền bắc Ấn Độ và là một trong những vùng nghèo nhất Ấn Độ với khoảng 100 triệu dân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm