Tân Đại sứ Canada gặp 2 công dân bị giam tại Trung Quốc

Tân Đại sứ Canada tại Trung Quốc Domonic Barton vừa được gặp 2 công dân Canada bị Trung Quốc bắt giam từ tháng 12 năm ngoái với cáo buộc làm gián điệp.

Các cuộc gặp diễn ra vào cuối tuần rồi. Cụ thể, Đại sứ Barton gặp doanh nhân Michael Kovrig vào ngày 25-10 và gặp doanh nhân Michael Spavor vào ngày 27-10, đài CBC đưa tin. Hai doanh nhân này bị bắt sau khi Canada bắt Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Châu của tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei (Trung Quốc) theo hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Hai công dân Canada Michael Spavor (trái) và Michael Kovrig (phải) bị giam ở Trung Quốc từ tháng 12-2018 vì bị cáo buộc làm gián điệp. Ảnh: SCMP

Hai công dân Canada Michael Spavor (trái) và Michael Kovrig (phải) bị giam ở Trung Quốc từ tháng 12-2018 vì bị cáo buộc làm gián điệp. Ảnh: SCMP

Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc xấu đi đáng kể trong một năm qua kể từ diễn biến này. Người tiền nhiệm ông Barton, Đại sứ John McCallum bị đề nghị từ chức sau khi đề xuất thỏa thuận thương mại tương lai giữa Mỹ với Trung Quốc nên bao gồm cả việc thả 2 công dân Canada.

Ông Barton được bổ nhiệm làm đại sứ ở Trung Quốc từ tháng trước. Theo các nhà quan sát, ông Barton sẽ đối mặt rất nhiều thách thức để có thể cải thiện được quan hệ giữa Canada với Trung Quốc. Chưa kể quan hệ hai bên có nguy cơ càng xấu thêm nếu Thủ tướng Canada Justin Trudeau quyết giữ quan điểm về biểu tình Hong Kong trái với quan điểm của Trung Quốc.

Ông Dominic Barton được bổ nhiệm làm đại sứ ở Trung Quốc từ tháng trước. Ảnh: SCMP

Ông Dominic Barton được bổ nhiệm làm đại sứ ở Trung Quốc từ tháng trước. Ảnh: SCMP

Bản thân ông Trudeau và Bộ Ngoại giao Canada thường xuyên lên tiếng về biểu tình Hong Kong. Canada là nơi có một cộng đồng lớn người gốc Hong Kong.

Hồi tháng 8, Trung Quốc yêu cầu Canada chấm dứt can thiệp vào chuyện nội bộ của mình, sau khi Bộ Ngoại giao Canada lên tiếng lo ngại bạo lực ở Hong Kong.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa được tái bầu thêm một nhiệm kỳ mới. Ảnh: AP

Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa được tái bầu thêm một nhiệm kỳ mới. Ảnh: AP

Nhiều nhóm ủng hộ người biểu tình Hong Kong đã viết thư đến ông Trudeau kêu gọi ông thông qua luật tương tự như dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong mà Quốc hội Mỹ vừa thông qua đầu tháng này.

Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Châu của tập đoàn Huawei đang được tại ngoại ở Canada, chờ được xem xét dẫn độ sang Mỹ. Ảnh: REUTERS

Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Châu của tập đoàn Huawei đang được tại ngoại ở Canada, chờ được xem xét dẫn độ sang Mỹ. Ảnh: REUTERS

Theo Cố vấn chính phủ Trung Quốc Shi Yinhong và là Giáo sư quan hệ quốc tế tại đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh), việc ông Barton được bổ nhiệm làm tân đại sứ Canada khả năng sẽ không giúp giảm được căng thẳng giữa hai nước.

“Cho tới giờ, không có dấu hiệu nào các bên Trung Quốc và Canada sẽ có bước đi mang tính bước ngoặt để bắt đầu giải quyết khủng hoảng trong quan hệ song phương…Nếu không có sự thay đổi thực chất nào trong các chính sách quốc gia giữa Canada và Trung Quốc, thì không có nhiều khả năng đại sứ làm được nhiều khác biệt” – ông Shi nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm