Trung Quốc phản ứng vụ tàu chiến Mỹ đến Biển Đông

Tờ South China Morning Post đưa tin Trung Quốc hôm 5-2 đã lên tiếng phản đối chuyện Mỹ đưa một tàu khu trục vào Biển Đông.

Ngày 5-2, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - USS John S. McCain đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở khu vực lân cận quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) sau đi qua eo biển Đài Loan ngày 4-2.

Hình ảnh trên chiếc tàu chiến USS John S. McCain của Mỹ. Ảnh: US NAVY 7TH FLEET

Đây là lần đầu tiên một tàu chiến Mỹ đi vào khu vực kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống.

Nói về điều này, quân đội Trung Quốc cho biết tàu chiến Mỹ đã đi vào vùng lãnh hải 12 hải lý của đảo mà không được phép, vì vậy hải quân và không quân Trung Quốc đã theo dõi và giám sát nó gần Hoàng Sa và "xua đuổi sau khi phát cảnh báo".

Trong khi đó, phía Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết hoạt động của USS McCain là phù hợp với luật pháp quốc tế và việc xin phép hoặc thông báo trước là một sự hạn chế "bất hợp pháp".

"Mỹ thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức trên toàn thế giới bất kể danh tính của bên yêu sách là gì" - Hải quân Mỹ tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 21-4: Xét xử cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng đồng phạm; Người phụ nữ chặn đầu ô tô

Bản tin trưa 21-4: Xét xử cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng đồng phạm; Người phụ nữ chặn đầu ô tô

(PLO)- Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng đồng phạm được dẫn giải tới tòa; Nhân viên tạp vụ được cử làm giám đốc để báo giá, làm "quân xanh" đấu thầu tiền tỉ; Người phụ nữ chặn đầu ô tô 16 chỗ, giao thông trên đường ùn ứ; Cháy nổ trụ điện, nhiều người đi đường thót tim; Người phụ nữ quấn 4 kg vàng quanh bụng để đưa qua biên giới.

Đọc thêm

ĐỒ HỌA: Cuộc đời Giáo Hoàng Francis

ĐỒ HỌA: Cuộc đời Giáo Hoàng FrancisInfographic

(PLO)- Giáo hoàng Francis là vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Mỹ, được nhiều người biết đến với phong thái giản dị, có quan điểm thúc đẩy hòa bình, sự công bằng và tiến bộ xã hội.