Trung Quốc tăng ca nhiễm, Mỹ chia rẽ vì tiền hỗ trợ

Đây là mức tăng cao nhất trong năm tuần qua ở Trung Quốc. Đáng chú ý, 98 trường hợp trong số này đều là ngoại nhập. Đại lục cũng có thêm hai nạn nhân tử vong với hơn 3.300 người thiệt mạng đến nay.

Y, bác sĩ Mỹ tại BV Elmhurst thuộc bang New York ngày 12-4. Ảnh: CNBC

Trong khi đó, Mỹ đến chiều cùng ngày ghi nhận thêm 133 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số người dương tính lên hơn 560.000 trường hợp. Số ca tử vong cũng tăng 10 người, lên xấp xỉ 22.110 nạn nhân. Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp tại tâm dịch New York khi bang này ghi nhận gần 190.000 bệnh nhân với hơn 9.000 trường hợp tử vong.

Phát biểu tại họp báo ngày 12-4 (giờ địa phương), Thống đốc bang New York - ông Andrew Cuomo đã chỉ trích chính phủ liên bang phân bổ nguồn tài chính không đều. Cụ thể, ông nhấn mạnh New York là bang thiệt hại nặng nhất nhưng chỉ được khoảng 12.000 USD tiền hỗ trợ cho mỗi người bệnh. Trong khi đó, các bang như Montana hay Nebraska thì số tiền này là 300.000 USD. Ông Cuomo cũng kêu gọi Washington tăng mức cứu trợ cho các bang lên ít nhất 500 tỉ USD để duy trì các dịch vụ thiết yếu, theo tờ The New York Times.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm