Rangnick nói các sao MU đá cẩu thả, phớt lờ chỉ đạo

Ralf Rangnick đã thực hiện những thay đổi lớn trong đội hình của ông trong bối cảnh Manchester United đã giành vé sớm vào vòng knock-out Champions League với ngôi đầu bảng trước 1 lượt đấu.

Chiến lược gia 63 tuổi người Đức đã mạnh dạn tung vào sân đội hình 2 trong cuộc tiếp đón Young Boys ở Champions League vừa qua trên sân nhà Old Trafford. Mason Greenwood sớm mở tỉ số cho MU từ pha bắt volley tuyệt đẹp sau đường kiến tạo của Luke Shaw.

Nhưng Rangnick rất buồn trong bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Young Boys ngay trong hiệp 1. Các sao MU đã không tuân theo sự chỉ đạo của Rangnick, sau khi ông cố gắng phá vỡ khả năng pressing của Young Boys bằng cách yêu cầu các cầu thủ MU chơi trực diện hơn.

Rangnick có trận thứ hai chỉ đạo MU và ông đã mạnh dạn tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ. ẢNH: GETTY

Sai lầm chuyền bóng hỏng của Donny Van De Beek đã tạo điều kiện cho Fabian Rieder có tình huống dứt điểm hoàn hảo ngoài vòng cấm ghi bàn cho Young Boys.

Trong pha bóng này, thay vì giữ bóng để hạn chế khả năng pressing của đối thủ như chỉ đạo của Rangnick thì De Beek lại chuyền bóng ngay trước vòng cấm đội nhà. Kết quả là Fabian Rieder đã cắt được đường bóng đó rồi ghi bàn.

Phát biểu với BT Sport, Ralf Rangnick bày tỏ sự không hài lòng: “Điều thực sự khiến tôi khó chịu một chút là cách chúng tôi để thủng lưới, bởi vì chúng tôi chuyền quá nhiều ở khu vực vòng cấm đội nhà.

Và đây là trường hợp dẫn đến việc Manchester United bị thủng lưới. Lẽ ra chúng tôi có thể phá bóng dễ dàng trong tình huống đó. Bất cứ khi nào chúng tôi có bóng ở tuyến hai hoặc tuyến ba, chúng tôi luôn tỏ ra nguy hiểm.

Tôi đã nói với các cầu thủ về điều này trước khi trận đấu diễn ra nhưng họ vẫn chơi như vậy trong pha bóng đó, với đường chuyền dài 5m và Young Boys chỉ chờ quả bóng đó. Nó ít nhiều là “lời mời gọi chúng tôi dành tặng” cho họ”.

De Beek mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến việc MU bị thủng lưới trước Young Boys. ẢNH: PA

Ralf Rangnick biết rõ với việc tung đội hình 2, MU sẽ chơi chệch choạc. Nhưng ông hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện trong những phút đầu tiên của trận đấu.

Ralf Rangnick tiếp tục: “Tôi hoàn toàn biết trước trận đấu rằng, với đội hình Manchester United chơi trước Young Boys, chúng tôi sẽ không chơi cùng nhau như là một đội. Nhưng trong nửa giờ đầu tiên của trận đấu, chúng tôi đã làm khá ổn.

Manchester United đã mắc một số lỗi không đáng có nhưng đã kiểm soát được thế trận. Đáng lẽ ra chúng tôi phải dẫn trước 2-0 hoặc 3-0. Chúng tôi có một số cơ hội tuyệt vời nhưng lại không ghi bàn.

Chúng tôi đã hơi cẩu thả trong bàn thua đó. Sau khi Manchester United để thủng lưới, chúng tôi đã không phòng ngự dâng cao và chủ động. Nếu tỉ số cuối cùng là 4-4 thì không ai có thể phàn nàn.

Đã có nhiều cầu thủ được ra mắt và có thời gian chơi bóng. Nó dành cho những cầu thủ có ít thời gian được ra sân. Tôi sẽ không nói rằng tôi hạnh phúc, nhưng không sao cả”.

Rangnick đã dặn các cầu thủ MU rất kỹ nhưng các học trò của ông vẫn mắc sai sót. ẢNH: GETTY

Cuối tuần này, Manchester United sẽ trở lại sân chơi Premier League. Thầy trò Ralf Rangnick sẽ đối đầu với Norwich trên sân khách Carrow Road vào lúc 0h30 ngày 12-12 ở vòng 16.

Rangnick giúp MU lập kỷ lục ở Champions League
Rangnick giúp MU lập kỷ lục ở Champions League
(PLO)- Manchester United đã tái hiện nỗ lực của Arsenal cách đây 12 năm khi tạo ra đội hình trẻ trung “cây nhà lá vườn” ở sân chơi lớn nhất châu Âu cấp CLB Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm