Rap Việt bị chỉ trích dữ dội khi để lọt đoạn rap nhạy cảm trên sóng truyền hình

(PLO)- Việc để lọt đoạn rap với câu từ nhạy cảm của thí sinh Dubbie (Lê Hữu Khương) khiến cho Rap Việt bị chỉ trích dữ dội và NSX đã cắt bỏ đoạn rap này trên Youtube.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 3-6, tập 2 của Rap Việtmùa 3 đã lên sóng với những phần chinh phục HLV cùng khán giả của các thí sinh DT, Rhyder, Dubbie, Yuno bigboi, Right và Alen.

Dàn thí sinh của tập 2 chương trình Rap Việt mùa 3. Ảnh: MXH

Dàn thí sinh của tập 2 chương trình Rap Việt mùa 3. Ảnh: MXH

Trong đó, phần trình diễn của thí sinh Dubbie (tên thật Lê Hữu Khương) với những câu rap có từ ngữ không phù hợp đã vấp phải những chỉ trích từ khán giả theo dõi chương trình.

Cụ thể, trong phần thi của mình, thí sinh Dubbie đã trình diễn bản rap Đóng băng trên nền nhạc gốc Mình cùng nhau đóng băng của Tiên Cookie.

Thế nhưng lời của bản rap lại chứa những từ nhạy cảm như: "Trời vừa sập tối anh xả vai, đi lượn vòng thành phố nhìn girl xinh lên đồ” hay "Các em lại phát thêm rồ, phải ngoan thì mới được phát thêm đồ"...

Chữ "đồ" trong tiếng lóng của giới trẻ hiện nay có thể hiểu theo nghĩa là chất kích thích, không chỉ là đồ đạc, trang phục.

Không chỉ vậy, trong một câu rap, nam rapper còn nhắc về vị lãnh tụ của Việt Nam nhưng không hề liên quan đến nội dung bài hát khiến khán giả càng thêm bức xúc.

Trên mạng xã hội, một số khán giả nhận xét khâu kiểm duyệt, biên tập ca từ, nội dung của ê-kíp quá ẩu, dẫn đến việc lọt ca từ thiếu tôn trọng nhân vật lịch sử trong phần thi của thí sinh.

"Đội ngũ biên kịch nghĩ gì khi giữ phần lời này", "Ê-kíp có thực sự kiểm duyệt khi cho phát sóng hay không? Rap là cá tính, nhưng đừng đi quá xa", "Rap chỉ thực sự đưa lên giới mainstream vài năm nay. Một khi muốn làm ca sĩ đại chúng thì phải tôn trọng luật chơi của thị trường"... là một số bình luận của khán giả.

Trên trang cá nhân, nhà báo Hà Quang Minh cũng đưa ra quan điểm: "Chỉ cần một biên tập kém cỏi đủ giết một chương trình và làm hại cả cậu rapper trẻ người non dạ. Phen này khéo phải xóa nội dung mất thôi. Hệ luỵ cả một tập thể...".

Trong khi đó, rapper Dubbie đối mặt làn sóng chỉ trích mạnh. Nhiều người cho rằng việc thể hiện cá tính thông qua âm nhạc nhưng sai lệch kiến thức, có phần thiếu tôn trọng của nam rapper khiến khán giả quay lưng với rap.

Thí sinh Dubbie (Lê Hữu Khương). Ảnh: NSX

Thí sinh Dubbie (Lê Hữu Khương). Ảnh: NSX

Một số ý kiến cho rằng rapper dự thi nên hạ cái tôi xuống khi tham gia chương trình phát sóng trên đài truyền hình, có nhiều khán giả khó tính theo dõi, bao gồm trẻ em.

Trước những ý kiến trên, chương trình chưa có phản hồi với truyền thông. Trên kênh YouTube chính thức, nhà sản xuất Rap Việt có động thái cắt bỏ đi câu từ nhạy cảm và không đưa ra lời giải thích cụ thể.

Trước đó, ban tổ chức Rap Việt đã lưu ý thí sinh tham gia không sử dụng từ dung tục, nội dung 18+, đại từ xưng hô thiếu tôn trọng nhau trong phần thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm