Reuters: Anh đồng ý tăng xuất khẩu linh kiện, công nghệ tàu ngầm cho Đài Loan

(PLO)- Nhiều người lo ngại động thái của chính phủ Anh sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa nước này và Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 13-3 đưa tin Anh đã thông qua quyết định tăng mạnh mức xuất khẩu các bộ phận và công nghệ tàu ngầm cho Đài Loan.

Theo dữ liệu cấp phép xuất khẩu của chính phủ Anh, tổng giá trị xuất khẩu mà chính phủ Anh phê duyệt cho các công ty xuất khẩu linh kiện và công nghệ tàu ngầm sang Đài Loan đạt tổng trị giá kỷ lục 167 triệu bảng (201,29 triệu USD) trong 9 tháng đầu năm 2022.

Trực thăng S70C bay xung quanh tàu ngầm SS793 trong cuộc tập trận "Han Kuang" hàng năm của Đài Loan. Ảnh: REUTERS
Trực thăng S70C bay xung quanh tàu ngầm SS793 trong cuộc tập trận "Han Kuang" hàng năm của Đài Loan. Ảnh: REUTERS

Theo phân tích dữ liệu từ Reuters, con số này cao hơn cả sáu năm trước đó cộng lại.

Khi Reuters nêu các số liệu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) cho biết: “TQ rất lo ngại về điều này và kiên quyết phản đối điều đó".

Bộ này cũng đồng thời kêu gọi Anh “hạn chế hỗ trợ quân sự cho chính quyền Đài Loan”.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần của TQ và phản đối mạnh mẽ sự can thiệp của nước ngoài đối với hòn đảo. Anh không công nhận Đài Loan và không có quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo, nhưng vẫn duy trì quan hệ kinh tế và thương mại với chính quyền Đài Bắc.

Chính phủ Anh cho biết nước này có một hồ sơ dài về việc “cấp giấy phép xuất khẩu hàng hóa bị kiểm soát sang Đài Loan, trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

“Chúng tôi coi Đài Loan là vấn đề nên được giải quyết hòa bình giữa người dân ở cả hai bờ eo biển Đài Loan thông qua đối thoại mang tính xây dựng, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực hay cưỡng ép” - theo thông cáo từ chính phủ Anh.

Hai quan chức giấu tên của chính phủ Anh cho biết việc London tăng cấp phép phản ánh nhu cầu lớn hơn từ Đài Bắc..

Theo Dữ liệu từ Tổ chức kiểm soát xuất khẩu - cơ quan cấp phép xuất khẩu thuộc Bộ Thương mại Quốc tế của Anh, chính phủ đã phê duyệt 25 giấy phép xuất khẩu cho Đài Loan trong 9 tháng đầu năm 2022. Các mặt hàng được cấp phép dưới các danh mục "linh kiện cho tàu ngầm" và "công nghệ cho tàu ngầm".

Tuy nhiên, dữ liệu không tiết lộ công ty nào hoặc chi tiết những thiết bị cụ thể được cấp phép.

Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, chương trình đóng tàu là "một chính sách lớn" và lực lượng phòng thủ trên biển của hòn đảo đã thúc đẩy một số dự án có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm