Mỹ duyệt gói vũ khí trị giá 619 triệu USD cho Đài Loan, Trung Quốc phản ứng gắt

(PLO)- Thương vụ bán vũ khí mới giữa Đài Loan và Mỹ trị giá 619 triệu USD sẽ bao gồm các tên lửa dùng cho phi đội tiêm kích F-16 của hòn đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lầu Năm Góc hôm 1-3 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt kế hoạch bán tên lửa và các thiết bị liên quan cho Đài Loan trị giá 619 triệu USD trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc (TQ) đang gia tăng gần đây trên eo biển Đài Loan, theo hãng Reuters.

Theo đó, gói vũ khí mới này sẽ bao gồm các tên lửa và thiết bị dùng cho phi đội tiêm kích F-16 của Đài Loan. Cụ thể, Mỹ chấp thuận bán 200 tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) và 10 tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM.

Tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) xuất hiện tại một cuộc tập trận ở Hoa Liên (Đài Loan) hồi tháng 8-2022. Ảnh: REUTERS

Tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) xuất hiện tại một cuộc tập trận ở Hoa Liên (Đài Loan) hồi tháng 8-2022. Ảnh: REUTERS

“Thương vụ được đề xuất này sẽ góp phần nâng cao năng lực của bên nhận [Đài Loan] trong việc cung cấp khả năng phòng không, an ninh khu vực và khả năng tương tác với Mỹ” - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Trong khi đó, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết các tên lửa trên sẽ giúp “bảo vệ hiệu quả không phận để đối phó với các mối đe dọa và hành động khiêu khích” từ TQ cũng như tăng cường kho vũ khí của hòn đảo.

Hai nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ là Lockheed Martin Corp và Raytheon Missiles & Defense sẽ phụ trách chính cho kế hoạch trên.

Phản ứng trước kế hoạch bán vũ khí của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 2-3 khẳng định gói vũ khí trên của Mỹ bán cho Đài Loan là "vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một TQ" và Bắc Kinh kiên quyết phản đối hành động này.

Bà Mao cũng kêu gọi phía Washington ngừng leo thang căng thẳng ở eo biển Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh TQ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của nước này.

Cũng vào hôm 2-3, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo về đợt xâm nhập quy mô lớn của TQ vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của hòn đảo. Theo thông tin của Cơ quan này, 21 máy bay TQ, gồm 17 tiêm kích J-10 và 4 tiêm kích J-16, đã áp sát Đài Loan trong vòng 24 giờ qua.

Trước đó một ngày, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng đã điều động lực lượng phòng không để cảnh cáo 19 máy bay TQ xâm nhập ADIZ của hòn đảo.

Thương vụ vũ khí mới trên giữa Đài Loan và Mỹ nhiều khả năng sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Trước đó, ​​TQ đã cáo buộc Mỹ “gây nguy hiểm” cho hòa bình và ổn định khu vực sau khi một chiếc máy bay trinh sát và tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Washington bay qua eo biển Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm