Reuters: Mỹ vận động liên minh cùng trừng phạt nếu TQ gửi vũ khí cho Nga

(PLO)- Các nguồn tin của Reuters cho biết Mỹ đang vận động các đồng minh để lập liên minh cùng trừng phạt Trung Quốc nếu phát hiện nước này gửi vũ khí cho Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 1-3 dẫn các nguồn thạo tin từ chính phủ Mỹ cho biết Washington đang vận động các đồng minh để lập liên minh với khả năng trừng phạt Trung Quốc (TQ) nếu Bắc Kinh gửi vũ khí cho Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine.

Cụ thể, các nguồn tin cho biết quá trình tham vấn các đồng minh của Mỹ vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ. Theo đó, chính quyền Washington muốn thu hút sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước trong Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7), để phối hợp hỗ trợ trong các tình huống có thể xảy ra.

Mỹ nhiều lần cáo buộc Trung Quốc đang lên kế hoạch hỗ trợ vũ khí để Nga duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Mỹ nhiều lần cáo buộc Trung Quốc đang lên kế hoạch hỗ trợ vũ khí để Nga duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, các nguồn tin không cho biết Washington sẽ đề xuất những biện pháp trừng phạt cụ thể nào. Bộ Tài chính Mỹ - cơ quan xử lý việc áp đặt các biện pháp trừng phạt, từ chối bình luận về thông tin này.

Một nguồn tin cho biết trước tiên Washington muốn nêu ý tưởng trừng phạt phối hợp trong trường hợp phát hiện bất kỳ gói viện trợ quân sự nào từ TQ đến Nga.

Theo nguồn tin thứ hai: “Về phía G7, tôi nghĩ các bên đã có nhận thức [về việc trừng phạt]”, nhưng cũng nói thêm rằng các biện pháp chi tiết nhắm vào TQ vẫn chưa được đưa ra.

Trong những tuần gần đây, Washington và các đồng minh cáo buộc TQ đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga, điều mà Bắc Kinh phủ nhận. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng chưa công khai cung cấp bằng chứng về thông tin trên.

Trong cuộc họp G7 diễn ra ngày 24-2, phía Mỹ đã kêu gọi "các nước thứ ba" "ngừng hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến của Nga, nếu không sẽ phải trả giá đắt".

Mặc dù tuyên bố không đề cập đích danh TQ, trước đó Mỹ đã áp đặt các hình phạt mới đối với những cá nhân và công ty bị cáo buộc giúp Nga lách trừng phạt. Các biện pháp bao gồm hạn chế xuất khẩu đối với các công ty ở TQ và các nơi khác nhằm chặn nguồn cung chất bán dẫn.

Theo Reuters, một trong số những thách thức mà Mỹ phải đối mặt khi áp đặt trừng phạt đối với TQ là sự hội nhập sâu rộng của Bắc Kinh vào các nền kinh tế lớn của châu Âu và châu Á. Chính điều này làm phức tạp và gây khó khăn cho các cuộc đàm phán. Các đồng minh của Mỹ từ Đức đến Hàn Quốc đều không muốn tránh xa TQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm