Rộ tin Cuba cho phép Trung Quốc xây căn cứ để do thám Mỹ, 3 nước nói gì?

(PLO)- Mỹ, Trung Quốc và Cuba đều lên tiếng bác bỏ thông tin Havana cho Bắc Kinh xây căn cứ do thám Washington.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Wall Street Journal ngày 8-6 đưa tin Bắc Kinh và Havana đã đạt thoả thuận cho phép Trung Quốc (TQ) xây căn cứ gián điệp ở Cuba để theo dõi thông tin liên lạc của Mỹ.

The Wall Street Journal dẫn lời 1 quan chức Mỹ thạo tin cho hay Bắc Kinh đã đề nghị thanh toán bằng tiền mặt cho Havana vài tỉ USD để có thể xây dựng cơ sở nói trên.

Đài CNN cũng đưa tin tương tự. Theo 2 nguồn tin tình báo của CNN, Cuba đã đồng ý cho phép TQ xây dựng một cơ sở gián điệp để nghe lén các thông tin liên lạc điện tử (bao gồm e-mail, điện thoại và tín hiệu vệ tinh) trên khắp vùng đông nam nước Mỹ, nơi có nhiều căn cứ quân sự.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel tại Bắc Kinh tại Bắc Kinh hồi năm 2022. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel tại Bắc Kinh tại Bắc Kinh hồi năm 2022. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Nguồn đầu tiên nói rằng Washington đã biết về kế hoạch này trong vài tuần qua và không rõ liệu TQ đã bắt đầu xây dựng cơ sở giám sát hay chưa. Nguồn thứ 2 thì cho biết hai bên có vẻ như đã thống nhất được các nguyên tắc thoả thuận, song hiện chưa có hành động nào xúc tiến việc xây dựng cơ sở nói trên.

Ngay sau đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ban đầu từ chối bình luận, nhưng nói rằng các quan chức Mỹ “biết rõ và đã nói chuyện nhiều lần với TQ về những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đầu tư vào cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới mà có thể có mục đích quân sự, kể cả ở bán cầu này”.

Tuy nhiên, sau đó ông lên tiếng khẳng định thông tin này là không chính xác. Ông nói thêm rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay từ đầu đã bày tỏ lo ngại về những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây ảnh hưởng “trên khắp thế giới, chắc chắn là ở bán cầu này và ở khu vực Bắc Mỹ này”.

“Chúng tôi đang theo dõi điều này rất, rất chặt chẽ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các bước để giảm thiểu bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào mà những hoạt động đó có thể gây ra” - ông Kirby nói.

Theo tờ South China Morning Post, khi được hỏi về thông tin trên, một đại diện của Đại sứ quán TQ tại Washington cho biết: “Chúng tôi không biết về vụ việc và không có gì để chia sẻ vào lúc này”.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Carlos Fernandez de Cossio gọi báo cáo là "hoàn toàn dối trá và vô căn cứ". Theo ông, Cuba đã ký kết Tuyên bố Châu Mỹ Latinh và Caribe là khu vực hòa bình từ năm 2014. “Trên cơ sở của tuyên bố đó, chúng tôi từ chối mọi hoạt động quân sự nước ngoài hiện diện ở Mỹ Latinh và Caribe” - ông nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm