Rooney: 'Ronaldo không dám đầu quân cho Man City'

Đội bóng nước Ý muốn Ronaldo ra đi để giải phóng khoản lương 684.000 USD mỗi tuần. Họ cũng muốn thu về khoản phí chuyển nhượng khoảng 35 triệu USD.

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Anh Wayne Rooney nói rằng đồng đội cũ Cristiano Ronaldo sẽ không dám gia nhập Manchester City vào kỳ chuyển nhượng này và phá vỡ di sản Manchester United của anh ấy.

Rooney, một huyền thoại của Man United, đã cùng với Ronaldo bắt đầu gầy dựng được tên tuổi khi chuyển đến Quỷ đỏ năm 2003. Họ cùng nhau giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Cup FA, và một Champions League. Ronaldo ghi 118 bàn trong 300 trận cho Man Utd vào một thập kỷ trước khi Man City vươn lên đỉnh cao của bóng đá Anh.

HLV Pep Guardiola muốn có Ronaldo trong đội hình, sau khi thất bại thương vụ chiêu mộ Harry Kane. Ảnh: CGI.

Là một người hiểu rõ về Ronaldo, Rooney không thể cho rằng tiền đạo của Juventus gia nhập đội bóng đối thủ. Nếu chuyển đến Man City, Ronaldo sẽ nằm trong số ít cầu thủ từng khoác áo hai CLB đối địch nhau ở Manchester.

“Tôi nghĩ Cristiano đã có một di sản rất tốt tại Manchester United và tôi biết anh ấy tự hào như thế nào với tư cách là một cầu thủ và một con người của Quỷ đỏ” - Rooney chia sẻ – “Tôi không nghĩ Ronaldo gia nhập Man City nhưng đó là bóng đá, bạn không bao giờ biết trước mọi thứ. Tôi không thể thấy việc Ronaldo đầu quân cho đội bóng kình địch thực sự là một lựa chọn cho anh ta. Về mặt tài chính, tất nhiên anh ấy không cần phải làm điều đó. Tôi nghĩ nhiều khả năng anh ấy sẽ tới PSG”.

Rooney, hiện là HLV trưởng của Derby County, cũng nhấn mạnh rằng bản thân anh sẽ không chuyển sang Man City trong bất kỳ hoàn cảnh nào: “Tôi nghĩ bạn cần phải làm những gì phù hợp với cá nhân bạn, cho gia đình bạn. Mọi người đều biết tôi không bao giờ có thể chơi cho Liverpool hoặc Manchester City. Đó là điều hiển nhiên nhưng quan điểm của mỗi người lại khác nhau.

Rooney nhắn nhủ Ronaldo không nên đầu quân cho đối thủ kình địch của Man United. Ảnh: CGI.

Tôi nghĩ cầu thủ chuyển đến các CLB mà họ không thực sự muốn nhưng lại có nguồn tài chính béo bở. Đấy đó có thể là lựa chọn duy nhất của họ. Vì vậy, tôi có thể hiểu điều đó theo ý kiến của một số người. Nhưng riêng về bản thân tôi thì đó không phải là một lựa chọn”.

Đã hơn một thập kỷ kể từ lần cuối Ronaldo mặc áo đỏ biểu tượng của Man United, nhiều người hâm mộ của Quỷ đỏ vẫn tiếp tục cổ vũ anh ấy dù là trong bất kỳ màu áo nào. Họ đã chứng kiến anh ấy trưởng thành ở Old Trafford - một quá trình dường như đã đảm bảo rằng anh ấy sẽ luôn là cậu bé vàng của họ.

Tuy nhiên, bây giờ, cảm xúc của giới hâm mộ đang bị át đi một phần bởi Ronaldo có khả năng gia nhập một đối thủ hàng đầu. Ronaldo đến Man City cũng sẽ đánh dấu một cơn địa chấn thứ hai trong thế giới bóng đá trong vòng chưa đầy một tháng sau khi Lionel Messi rời Barcelona để đến Paris Saint-Germain. Một vụ chuyển nhượng kịch tính thứ ba sau đó có thể xảy ra nếu Kylian Mbappe chuyển đến Real Madrid.

Champions League và những ngôi sao bạc mệnh
Champions League và những ngôi sao bạc mệnh
(PLO)- Champions League thời nay có thiên hướng chia sẻ cho các CLB lớn nhất và giàu có nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là những cầu thủ lớn nhất luôn được vinh hạnh chạm tay vào chiếc cúp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm