Sắc vàng quyến rũ trên những con đường ở Bình Dương

Hoa bọ cạp vàng thường gọi là hoa Hoàng hậu, là Bò cạp nước, là Muồng hoàng yến và đặc biệt là có những nơi Hoa Bọ Cạp Vàng được gọi là Osaka. Hoa với màu vàng đặc trưng và vô cùng nổi bật vì thế nó rất được yêu thích.

Vào đầu tháng 4, trên những con đường ở Bình Dương, hoa Bọ cạp vàng hoa sắc hai bên đường.

Từng chùm hoa đong đưa trong gió, khiến loại hoa này có sức quyến rũ lạ thường.

Nhiều thợ nhiếp ảnh và người dân cũng say đắm với loài hoa này.

Người ta hay nói hoa Bọ cạp vàng là loài hoa báo hiệu thời khắc giao mùa bởi vì loài hoa nay nở vào đúng những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 với sự giao thoa giữa cái nắng gay gắt của ngày hè và cái không khí hơi dịu ngọt của mùa xuân.

Người dân mưu sinh trên con đường rực sắc vàng quyến rũ.

Hoa bọ cạp vàng không chỉ đặc biệt mà cái tên nó cũng vô cùng khó quên. Có tên như vậy bởi vì cái nhụy cong cong cong lên như đuôi con bò cạp khi nở hoa giống như một chú bò cạp vàng xinh đẹp bắt mắt.

Khi những loài hoa đặc trưng như: mai vàng, cúc vàng, vạn thọ đã khô cánh, thì đó cũng là mùa bò cạp vàng khoe sắc.

Khi những cánh bọ cạp vàng bắt đầu tàn thì cũng là lúc thời khắc giao mùa sắp qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm