Tứ kết World Cup 2023:

Samurai ‘đông cứng’ trước Thụy Điển

(PLO)- Lối chơi hừng hực của Nhật Bản không thể làm tan chảy tảng băng Bắc Âu và Sumarai còn đông cứng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mọi mảng miếng tuyển nữ Nhật Bản tung ra đều bị Thụy Điển dễ dàng vô hiệu trong cuộc đối đầu giữa hai đội ở vòng tứ kết World Cup 2023. Thể hiện thế này, Thụy Điển xứng đáng góp mặt ở bán kết.

Nhưng có chút cảm xúc buồn cho Nhật Bản bởi đó là đội bóng chơi cống hiến, Fair Play, có rất nhiều điều để các đội bóng châu Á học hỏi ở đội Nhật Bản này, nhất là tinh thần chiến đấu.

Thụy Điển "khóa" mọi ngả đường mà Nhật tiếp cận cầu môn Misovic. Ảnh: HTM

Thụy Điển "khóa" mọi ngả đường mà Nhật tiếp cận cầu môn Misovic. Ảnh: HTM

Cống hiến bởi Nhật Bản ghi bàn rất nhiều với 14 bàn thắng khi góp mặt ở tứ kết. Tuy nhiên, họ đối mặt với một Thụy Điển rất khoa học, lạnh lùng.

Quan trọng là HLV Gerhardsson của Thụy Điển đã nghiên cứu rất tốt để họ vô hiệu hóa hoàn toàn cách chơi đầy biến hóa của Nhật.

Nhật vẫn xuất sắc, nhưng Thụy Điển "bắt bài" quá tốt. Ảnh: HTM

Nhật vẫn xuất sắc, nhưng Thụy Điển "bắt bài" quá tốt. Ảnh: HTM

Sở trường mạnh nhất của Nhật Bản là phối hợp nhóm nhỏ đầy biến hóa gây khó chịu cho đối phương thì hôm nay Thụy Điển bắt bài từ trong ý tưởng.

Khi Nhật chuyển sang chơi bóng dài, chơi lật cánh thì Thụy Điển cũng tận dụng chiều cao hơn hẳn của mình để bắt người sát khiến các cô gái Nhật thất bại...không có không gian trên không để tranh chấp bóng với Thụy Điển.

Ứng viên vô địch Nhật Bản dừng cuộc chơi ở tứ kết. Ảnh: HTM

Ứng viên vô địch Nhật Bản dừng cuộc chơi ở tứ kết. Ảnh: HTM

Trong số các đội Bắc Âu nhạt nhòa như Na Uy, Đan Mạch thì Thụy Điển đã cứu vớt lại hình ảnh bóng đá nữ Bắc Âu. Họ không chủ quan, chơi theo cách của mình, biết kỳ công nghiên cứu mọi ngóc ngách điểm mạnh và yếu của Nhật để vô hiệu hóa.

Hai bàn thắng của Thụy Điển do công Amanda Ilestedt ghi phút 32 từ một pha lộn xộn sát mặt cầu môn Yamashita và bàn thắng thứ hai do công Filippa Angeldahl ghi phút 51 từ chấm 11m.

Sang cuối hiệp 2, Nhật được hưởng quả phạt đền, Janogy dùng tay níu vai Ueki khi cầu thủ này đột phá vào sát cầu môn Thụy Điển. Trên chấm 11m chính Ueki cầm bóng đặt vào chấm đá phạt. Tuy nhiên tiền đạo Nhật căng cứng nên sút bóng quá mạnh, bóng bật xà.

Nhật Bản nỗ lực không biết mệt mỏi và đến phút 87, thì Hayashi có bàn rút ngắn 1-2 cho Nhật Bản từ pha dứt điểm cận thành sau một pha phản công nhanh. Thủ môn Musovic không thể phản ứng với cú dứt điểm cực căng này.

Trận đấu có đến 10 phút bù giờ, nhưng hơn 10 phút sau bàn rút ngắn 1-2, Nhật không thể có thêm bàn thắng. Thua 1-2, ứng viên vô địch sáng giá nhất World Cup 2023 Nhật Bản nói lời chia tay từ vòng tứ kết trong tiếc nuối.

Như vậy lịch sử đối đầu cấp đội tuyển nữ, Nhật tiếp tục “gây nợ” với Thụy Điển. Nhật Bản thua Thụy Điển 0-8 ở World Cup 1991, thua 1-3 ở World Cup 1995 đều ở vòng bảng, thua 1-3 ở tứ kết Olympic Tokyo năm 2021 và thắng 3-1 ở bán kết World Cup 2011, giải đấu mà Nhật vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm