Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập khách trở lại sau tết

(PLO)- Ngày 15-2 (ngày mùng 6), sân bay Tân Sơn Nhất có 900 chuyến bay với 141.220 lượt khách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất thông tin, ngày 15-2 (ngày mùng 6), có 900 chuyến bay với 141.220 lượt khách (gồm khách quốc tế và nội địa). Trong đó, lượng khách từ các sân bay địa phương đến TP.HCM là 60.800.

Sân bay Tân Sơn Nhất bận rộn khách sau tết. Video: PHONG ĐIỀN

So với ngày cao điểm 14-2 (mùng 5 tết), tổng lượng khách đi/đến thấp hơn 6.800 lượt.

san-bay-tan-son-nhat-dong-nghet-khach-sau-tet.jpg
Người dân tấp nập trở lại TP.HCM sau thời gian nghỉ tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Khảo sát nhanh từ các đại lý và kênh vé trực tuyến cho thấy vé trên một số chặng bay từ Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... về TP.HCM trong các ngày 16 đến 19-2, không còn vé.

san-bay-tan-son-nhat--kin-khach-sau-tet.jpg
Nhân viên hàng không sân bay Tân Sơn Nhất điều tiết, hướng dẫn hành khách đến khu vực đón xe công nghệ. Ảnh: P.ĐIỀN

Từ ngày 20-2, vé trên các chặng bay đã dồi dào trở lại, tuy nhiên giá vẫn rất cao, cụ thể: đường bay Nghệ An - TP.HCM giá vé 5,2 - 6 triệu đồng; đường bay Quảng Bình - TP.HCM từ 3 - 3,7 triệu đồng...

san-bay-tan-son-nhat-dong-nghet-khach-sau-tet-1.jpg
Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập khách trở lại sau tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam đánh giá trong giai đoạn cao điểm tết, các hãng hàng không Việt Nam đã thuê ướt (máy bay và tổ bay) 15 máy bay đưa vào khai thác.

Với số máy bay bổ sung từ các hãng, các cảng hàng không có thể bổ sung tải cung ứng, dự kiến từ 2-3 chuyến bay/ngày trên một số đường bay từ TP.HCM đi/đến các địa phương có nhu cầu cao.

san-bay-tan-son-nhat-tap-nap-khach-tro-lai-sau-tet-1.jpg
Dù nhà ga quốc nội đông nghẹt khách nhưng không khí trật tự. Ảnh: P.ĐIỀN

Số liệu từ Cục Hàng không cho thấy, từ ngày 13 đến 19-2 (mùng 4 đến 9 tết), các đường bay từ các sân bay địa phương đến TP.HCM, nhiều chặng có tỉ lệ đặt chỗ rất cao, nhiều chuyến bay bán hết ghế.

san-bay-tan-son-nhat-dong-duc-khach-sau-tet.jpg
Lượng khách khá đông đón xe công nghệ tại nhà xe TCP. Ảnh: P.ĐIỀN

Các chặng Buôn Ma Thuột-TP.HCM (có tỉ lệ đặt vé từ 75-100%), Cà Mau-TP.HCM (từ 80-100%), Hải Phòng-TP.HCM (từ 87-99%), Huế-TP.HCM (82-99%), Pleiku-TP.HCM (từ 88-100%), Tuy Hòa-TP.HCM (94 -99%), Thanh Hóa-TP.HCM (83-100%), Quy Nhơn-TP.HCM (từ 95-100%), Chu Lai-TP.HCM (từ 97-100%), Đồng Hới-TP.HCM (từ 95-100%), Vinh-TP.HCM (từ 80-100%).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm