Sân chơi mới cho sinh viên kiến trúc thỏa sức 'Bứt phá không gian'

(PLO)- Triển lãm “Sáng tạo trẻ”, Kiến trúc - Nội thất - Cảnh quan với chủ đề “Bứt phá không gian” thu hút đông đảo sinh viên kiến trúc đến tham quan, học hỏi kiến thức.

Ngày 29-9, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM đã diễn ra triển lãm “Sáng tạo trẻ”: Kiến trúc - Nội thất - Cảnh quan với chủ đề “Bứt phá không gian”.

Đại diện Ban tổ chức, Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong - Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, triển lãm nhằm mục đích tôn vinh các ý tưởng thiết kế mới thể hiện sức trẻ trong sáng tạo cũng như cái mới trong phong cách sống và xu hướng nhà ở.

trien-lam-sang-tao-tre.JPG
Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong - Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam chia sẻ tại triển lãm. Ảnh: VÕ THƠ

Triển lãm quy tụ các thiết kế mang tính đột phá từ những thay đổi nhu cầu về môi trường sống của người trẻ cho đến sự đáp ứng, tìm tòi và phát kiến đầy chuyên nghiệp của các nhà cung cấp sản phẩm mới, công nghệ mới.

"Yếu tố trẻ đang quyết định dẫn dắt thị trường và thể hiện cả sự đẳng cấp trong lối sống tiên phong hiện nay” - kiến trúc sư Phong nói.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức sẽ trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ” với chủ đề “Bứt phá không gian”.

trien-lam-sang-tao-tre1.JPG
Triển lãm thu hút đông đảo kiến trúc sư trẻ, sinh viên các trường đại học đến tham quan. Ảnh: VÕ THƠ

Cuộc thi gồm hai bảng dành cho đội ngũ kiến trúc sư trẻ thuộc thế hệ mới của Nhà Vui group và sinh viên các trường đại học trên toàn quốc chuyên ngành quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc, xây dựng, nội thất, mỹ thuật… để tìm kiếm những thiết kế mới cho không gian sống theo từng trải nghiệm cá nhân.

"Sáng tạo trẻ trong kiến trúc - nội thất - cảnh quan còn để cổ vũ khích lệ các tài năng thiết kế trẻ trong ngành, mở ra không gian kết nối giữa bên cung và cầu trong bối cảnh xã hội đang ngày càng đổi mới." - ông Phong nói thêm.

trien-lam-sang-tao-tre2.JPG
Các sinh viên thích thú trước những thiết kế ấn tượng, hiện đại tại triển lãm. Ảnh: VÕ THƠ
san-choi-moi-cho-sinh-vien-kien-truc.jpg
Đây là dịp để các tài năng thiết kế trẻ thỏa sức sáng tạo và làm giàu nguồn cảm hứng. Ảnh: VÕ THƠ

Em Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên năm 3, trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM cho biết đây là dịp để em có thể chiêm ngưỡng những thiết kế công phu, đa dạng và khơi dậy cảm hứng.

Đến đây, Tuấn Anh còn mạnh dạn gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia những thắc mắc, trăn trở trong quá trình học tập, làm đồ án để phục vụ tốt cho bài thi sắp tới.

trien-lam-sang-tao-tre4.JPG

Còn Nguyễn Lan Nhi, sinh viên năm nhất trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM cho biết, mặc dù chuyên ngành của em không thiên về thiết kế, kiến trúc, nội thất nhưng em bị cuốn hút bởi những thiết kế nơi đây.

Theo Nhi, khi được ngắm nhìn những thiết kế hiện đại, tiện ích mới khiến em có thêm động lực hơn để học tập, phấn đấu sở hữu những căn hộ có thiết kế ấn tượng như vậy.

Triển lãm kéo dài từ ngày 29-9 đến ngày 1-10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Nhiều hoạt động tại triển lãm như: trao giải workshop sinh viên 2023, chung kết và lễ trao giải cuộc thi "Sáng tạo trẻ", tọa đàm với chủ đề "Không gian sống cá tính"...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm