Sân khấu Sen Hồng ở công viên 23-9 sắp hồi sinh

(PLO)- Sở VH&TT TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM đề án tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại sân khấu Sen Hồng. Nếu được chấp thuận, nơi đây sẽ được sửa chữa nhằm phục vụ hoạt động Tết Nguyên đán 2024.

sân khấu Sen Hồng
Cuối tháng 10-2023, Sở VH&TT TP.HCM đã trình UBND TP.HCM đề án tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại sân khấu Sen Hồng (quận 1) trong thời gian chờ chỉnh trang Công viên 23-9. Nếu được chấp thuận, nơi đây sẽ được tu bổ, sửa chữa nhằm phục vụ hoạt động Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
sân khấu Sen Hồng
Theo đề xuất của Sở VH&TT TP.HCM, việc tổ chức hoạt động sân khấu Sen Hồng giao cho Trung tâm Văn hóa TP.HCM (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở) vận hành theo 2 giai đoạn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
sân khấu Sen Hồng
Giai đoạn 1 thực hiện trong quý 4-2023 và quý 1-2024 với các hạng mục sửa chữa sân khấu, trang trí, đảm bảo vệ sinh, điện, nước, âm thanh, ánh sáng, an ninh, bảo vệ, giữ xe… để phục vụ ngay dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
san-khau-sen-hong-6.jpg
Giai đoạn 2 tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động sân khấu Sen Hồng theo kế hoạch, chủ trương của TP. Kinh phí vận hành sân khấu được cân đối từ nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin hằng năm và nguồn thu, nguồn xã hội hóa. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
san-khau-sen-hong-2.jpg
Khu vực sân khấu Sen Hồng rộng khoảng 1ha, diện tích mặt sàn 6.000m2, bị bỏ trống từ tháng 6-2019 đến nay. Trong ảnh: Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng nhìn từ trên cao. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
san-khau-sen-hong-11.jpg
Sau thời gian không hoạt động, nhiều hạng mục công trình tại sân khấu Sen Hồng đã được tháo dỡ. Khu vực bố trí sân khấu trước đây đang để trống, khán đài dạng bậc tam cấp được tháo dỡ tấm gỗ lót màu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
san-khau-sen-hong-15.jpg
Năm 2019, kết quả cuộc thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực Công viên 23-9 đã được UBND TP chấp thuận. Tháng 5-2023, UBND TP.HCM đã lập tổ công tác đầu tư nghiên cứu phát triển không gian đô thị khu vực trung tâm TP. Trong ảnh: Tường bong tróc và ố màu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
san-khau-sen-hong-16.jpg
Tổ công tác đã xây dựng phương án định hướng thiết kế đô thị tổng thể và đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng khu vực trung tâm thành phố, trong đó có khu vực Công viên 23-9. Trong ảnh: Hành lang bên trong sân khấu đã bị rỉ sét theo thời gian. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
san-khau-sen-hong-13.jpg
Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM, khi quy hoạch sân khấu Sen Hồng có thể xem xét việc chỉnh trang khu vực sân khấu (ngay vị trí sân khấu cũ) để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay về không gian văn hóa ngoài trời.
Tuy nhiên, quy mô công trình chỉ bảo đảm phục vụ tạm vì công viên sẽ được chỉnh trang trong thời gian tới. Việc chỉnh trang sân khấu Sen Hồng thành trung tâm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp là không phù hợp, gây lãng phí.
Trong ảnh: Tường bị bong tróc, thấm nước mưa nhưng chưa được sữa chữa. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
san-khau-sen-hong-14.jpg
Với đề xuất của Sở VH&TT TP, UBND quận 1 cho rằng phù hợp và tránh lãng phí tài sản công. Còn theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng, Sở VH-TT TP khi tiếp nhận sân khấu Sen Hồng cần có trách nhiệm chi trả kinh phí duy trì cây xanh, chiếu sáng công cộng trong phạm vi đất sử dụng, khai thác.
Trong ảnh: Mảng tường bên ngoài sân khấu Sen Hồng đã xuống cấp theo thời gian. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
san-khau-sen-hong-7.jpg
Sân khấu Sen Hồng nằm trong khuôn viên khu B công viên 23-9. Vị trí sân khấu ngay mặt tiền đường Lê Lai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Trước đây, tại khu sân khấu này mỗi cuối tuần đều có hoạt động nghệ thuật rất nhộn nhịp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm