Sân tập của MU 'tan thành từng mảnh'

(PLO)- Sân tập cũ của Manchester United, nơi thế hệ vàng 1992 của "quỷ đỏ" tốt nghiệp đã “tan thành từng mảnh”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trong bài viết của tờ Daily Star (Anh) hôm nay 28-3. Manchester United nổi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều tài năng bóng đá, nhưng sân tập nơi những cầu thủ như George Best, David Beckham và nhiều người khác được nuôi dưỡng giờ đây trông hoang vắng. Chủ sở hữu của Manchester United là gia đình Glazer, đã bị chỉ trích vì để cho trụ sở cũ của họ "tan thành từng mảnh", tờ Daily Star (Anh) thông tin.

Các HLV huyền thoại Sir Matt Busby và Sir Alex Ferguson đã xây dựng đội bóng vĩ đại nhất mà thế giới từng chứng kiến ​​từ… “sân tập cũ” của Quỷ đỏ “The Cliff”. Kỹ năng của George Best đã được hoàn thiện, Busby Babes đã được tinh chỉnh và “Lớp 92” huyền thoại, nơi sản sinh ra những cầu thủ như David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, anh em nhà Neville v.v., đã được hun đúc ở đó.

Sân tập The Cliff của MU đã có tuổi đời hơn 70 năm. ẢNH: GETTY

Sân tập The Cliff của MU đã có tuổi đời hơn 70 năm. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, MU đã rời sân tập này vào năm 1999 để chuyển đến Trung tâm huấn luyện Carrington, nơi hiện vẫn là sân chơi của câu lạc bộ. Đáng buồn thay, tình trạng của “The Cliff” đã khiến nhiều người hâm mộ và nhân viên trong câu lạc bộ xót xa. Sân tập The Cliff của MU có tuổi đời hơn 70 năm và nó được coi là di sản của đội chủ sân Old Trafford nhưng giới chủ MU lại để nó xuống cấp trầm trọng.

“Nếu bạn muốn biết về nhà Glazer và cảm nhận của họ về câu lạc bộ, hãy đến “The Cliff”, một người trong CLB MU nói với Daily Mail, “Nơi này nên là một viện bảo tàng, một nơi đáng để tự hào. Nhưng nó hầu như không được chi tiền trong 20 năm và nó đang xuống cấp dần. Thật đáng xấu hổ và nó cho thấy người Mỹ không quan tâm”.

Tòa nhà chính của The Cliff nhìn ra các sân tập được bao phủ bởi giàn giáo, trong khi các dấu hiệu mục nát khác bao gồm cửa sổ bị nứt và nội thất rõ ràng đã không còn được như ban đầu kể từ cuối những năm 90.

Đội nữ MU vẫn đang tập luyện tại The Cliff. ẢNH: GETTY

Đội nữ MU vẫn đang tập luyện tại The Cliff. ẢNH: GETTY

“Thật là đau lòng,” một người khác giấu tên nói với Daily Mail, “Bạn đã đọc về Old Trafford và tất cả số tiền cần phải chi cho nó, mái nhà bị dột, sự bỏ bê thực sự đang diễn ra ở The Cliff. Nơi này nên lấp lánh, được chăm sóc mãi mãi. Nó đã không có bất kỳ khoản đầu tư nào trong nhiều năm”.

Trong khi đội nam MU đã chuyển đến Carrington, thì đội nữ của “quỷ đỏ” đóng quân tại The Cliff, còn các đội trẻ khác cũng đóng ở đó. Điều đó đồng nghĩa, MU vẫn sử dụng sân tập này cho các đội bóng của họ.

Thế hệ vàng 1992 của MU đã được nuôi dưỡng và phát triển tại The Cliff. ẢNH: GETTY

Thế hệ vàng 1992 của MU đã được nuôi dưỡng và phát triển tại The Cliff. ẢNH: GETTY

Cựu HLV đội nữ của United Casey Stoney đã từ chức để phản đối sự thiếu sự hỗ trợ từ các lãnh đạo ở câu lạc bộ. Và một người khác trong câu lạc bộ cũng cho biết khi nhìn thoáng qua xung quanh, có thể thấy câu lạc bộ sẽ mất một số cầu thủ tiềm năng cho Manchester City.

Người trong cuộc nói thêm: “Bạn tự hỏi các bậc cha mẹ nghĩ gì khi họ đến đây cùng con cái để tập luyện. Rất nhiều người trong số họ có thể đang ở Man City, nơi tất cả đều mới và lấp lánh – nhưng họ đang ở đây trong bãi rác này. Đó không phải là điều nên làm đối với một câu lạc bộ như Manchester United”.

Sir Alex Ferguson và Sir Matt Busby đã tạo ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho MU từ chính sân tập The Cliff. ẢNH: MIRRORPIX

Sir Alex Ferguson và Sir Matt Busby đã tạo ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho MU từ chính sân tập The Cliff. ẢNH: MIRRORPIX

Sau khi phía Manchester United được Daily Mail tiếp cận, người phát ngôn của đội chủ sân Old Trafford cho biết họ đã đầu tư và bảo trì thêm cho sân, cũng như khu vực trung tâm trong nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm