Sáng mai, Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' sẽ đến với huyện Cần Giờ

(PLO)- Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" sẽ tặng 200 bộ quà tặng cho 200 ngư dân huyện Cần Giờ và trao 10 phần học bổng cho con em bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng mai (17-5), báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; đại diện lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật trên biển cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và đông đảo bà con ngư dân huyện Cần Giờ.

Quà tặng được Ban Tổ chức chuyển ra xã đảo Thạnh An để trao cho các ngư dân vào sáng mai (17-5). Ảnh: TỰ SANG

Quà tặng được Ban Tổ chức chuyển ra xã đảo Thạnh An để trao cho các ngư dân vào sáng mai (17-5). Ảnh: TỰ SANG

Tại chương trình, Ban Tổ chức sẽ tặng 200 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên với rất nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho bà con ngư dân.

Cuốn cẩm nang sẽ góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật trên biển cho ngư dân Việt; đồng hành cùng các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch hành động tháo gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng đã ban hành.

Chương trình còn tặng 200 bộ quà tặng cho 200 ngư dân huyện Cần Giờ (trị giá khoảng bốn triệu đồng/phần quà), gồm một bộ ắc quy + đèn Led và 200 túi thuốc chống nước cùng một số thuốc thông dụng giúp bà con xử lý nhanh các vấn đề sức khỏe khi đánh bắt trên biển.

Chương trình cũng sẽ trao 10 phần học bổng cho con em bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Cần Giờ (mỗi phần quà trị giá trên ba triệu đồng) và tổ chức thăm, tặng quà đối với ba hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Quà tặng cho 200 ngư dân huyện Cần Giờ có trị giá khoảng bốn triệu đồng/phần quà. Ảnh: TỰ SANG

Quà tặng cho 200 ngư dân huyện Cần Giờ có trị giá khoảng bốn triệu đồng/phần quà. Ảnh: TỰ SANG

Sau khi tổ chức ở huyện Cần Giờ, dự kiến chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ đến với bà con ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Ninh Thuận trong giữa tháng 6-2023. Sau đó, Chương trình sẽ đến với bà con ngư dân ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

Cùng với các hoạt động thăm tặng, quà, tặng học bổng cho hàng trăm hộ ngư dân ở các tỉnh trên, Ban Tổ chức chương trình còn kết hợp với các bộ/ngành, các đơn vị thực thi pháp luật trên biển, các tổ chức khoa học uy tín, cùng chính quyền địa phương thiết kế các diễn đàn, các không gian tương tác pháp lý hiệu quả, chuyên nghiệp nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng.

Qua đó, mong muốn lan tỏa các nỗ lực hành động, những giải pháp tích cực của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tháo gỡ thẻ vàng châu Âu cho ngành thủy sản nước nhà.

Cụ thể, trong tháng 6 tới đây, Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tổ chức một buổi tọa đàm ở Bà Rịa – Vũng Tàu để cùng thảo luận, đưa ra các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt.

Tọa đàm có sự tham gia của nhiều bộ ngành trung ương, cơ quan thực thi pháp luật trên biển và những chuyên gia pháp lý hàng đầu Việt Nam hiện nay cùng đại diện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ban Tổ chức chương trình mong muốn, bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình sẽ góp phần hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển.

Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương, cấp bách tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam theo Kế hoạch Hành động mà Thủ tướng đã ban hành.

Chương trình cũng mong là cầu nối để cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ bà con ngư dân an tâm bám biển, khẳng định, gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đầu tháng 4-2023, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại TP.HCM.

Sau lễ ra mắt này, từ tháng 5-2023, Ban Tổ chức sẽ triển khai thực hiện Chương trình tại 28 tỉnh, thành có biển của Tổ Quốc và bắt đầu từ huyện Cần Giờ TP.HCM vào ngày mai (17-5-2023).

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật cho bà con ngư dân khi đánh bắt, khai thác trên biển nhằm thực hiện Kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng đã ban hành; góp phần phát triển ngành thủy sản Việt Nam ngày càng bền vững hơn.

Đồng thời, động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế, nâng cao đời sống của bà con ngư dân. Tuyên truyền cho ngư dân và cộng đồng xã hội về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững nguồn sinh sôi từ biển cả.

Chương trình có sự đồng hành của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam; Bộ NN&PTNT; Hội Nghề cá Việt Nam; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Cục Kiểm ngư Việt Nam; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ các tỉnh/thành, Hội nghề cá các địa phương.

Đại sứ chương trình là Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh.

Dự kiến chương trình được tổ chức tại 28 tỉnh, thành có biển trên cả nước trong ba năm, từ năm 2023 đến 2025.

Gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm