Sao Việt chạy show ngày Tết: Làm một tuần, ấm nửa năm

Sao Việt chạy show ngày Tết: Làm một tuần, ấm nửa năm ảnh 1

Từ sao hạng A đến sao mới nổi đều tất bật chạy show tháng tết. 

“Choáng” với con số show diễn “khủng”

Với quan niệm mang đến tiếng cười, niềm vui cho khán giả trong những ngày đầu năm mới, nhiều nghệ sĩ không ngại chạy show, “bơi” từ sân khấu lớn đến sân khấu nhỏ, "chơi" luôn cả phòng trà, quán bar lẫn biểu diễn ở các công viên, lễ hội. Việc đón giao thừa trên sân khấu, trên đường lưu diễn đã trở thành chuyện không lạ của nhiều sao Việt hiện nay.

Ca sĩ Quang Hà tự hào khoe việc chạy show là hiển nhiên và chưa năm nào anh từ chối lời mời đi diễn trong dịp tết. Riêng hai ngày mùng 1 và 2 Tết, giọng ca “Ngỡ” chạy “bở hơi tai” với hàng chục show tại TPHCM. Rồi những ngày sau, việc ăn ngủ trên xe để kịp đến các tụ điểm diễn tại các tỉnh thành trên cả nước là chuyện “xưa như trái đất”.

Người ham “cày cuốc” như Hoài Linh cũng không ngại chạy show tháng tết. Suốt từ mùng 1 đến ngày 10 Tết, Hoài Linh tiết lộ, anh đi diễn không dưới 10 show/ngày và show đặc biệt nhất là “Cười đi!!! Mới phát tài” vì mang lại tiếng cười cho khán giả vui xuân và giúp cái tết thêm an lành, ấm áp. Đặc biệt, năm nay, ngoài việc nhận lời góp mặt trong các tiết mục của nhiều sân khấu kịch, Hoài Linh còn xuất hiện ở một số tụ điểm ca nhạc, giải trí khác ở TPHCM.

Và người có số show diễn trong mấy ngày tết “khủng” nhất là ca sĩ Đan Trường. Bao nhiêu năm lăn lộn với nghề, tên tuổi của anh Bo chưa bao giờ hết hot. Vì vậy, có được cái tên Đan Trường trong danh sách chương trình biểu diễn tết là mơ ước của nhiều bầu show và đương nhiên, anh cũng được nhiều người săn đón trong dịp tết này.

Đan Trường tiết lộ, gần 20 năm qua, năm nào anh cũng đón tết trên sân khấu cùng khán giả. Điều này như là một thói quen hàng năm mỗi dịp tết đến xuân về, anh xem niềm vui phục vụ cho khán giả cũng chính là niềm vui của mình. Có điều, chưa năm nào anh lại đắt show như năm nay. Theo lịch, ca sĩ này đã diễn hơn 100 show trong vài ngày tết. Anh chỉ có 2 ngày là 25, 26 Tết để nghỉ ngơi, nạp năng lượng, còn lại là “sẵn sàng chạy show” cho đến hết tháng giêng.

Tết Ất Mùi này cũng là cái tết đặc biệt với ca sĩ Phương Thanh vì chị được đón giao thừa cùng khán giả và anh em nghệ sĩ. Trong suốt những ngày tết, ngoài việc bận bịu chạy show thì nữ ca sĩ “Trống vắng” cũng tất tả cập nhật tình hình show diễn của mình để báo cho fan trên facebook. Sau khi vui vẻ “tự sướng” với danh ca Phương Dung, Giao Linh ở công viên văn hóa Đầm Sen, chỉ một tiếng sau đã thấy chị cập nhật tình hình ở nhà hát kịch và hẹn gặp khán giả ở điểm diễn nọ, tụ điểm kia. Và năm nay, Phương Thanh đúng là nghệ sĩ “đa di năng” khi “nhạc nào cũng nhảy”, hát sung mà đóng phim hay diễn kịch cũng tài.

Không chỉ những tên tuổi lớn, ngôi sao hạng A có số show diễn “khủng” mà nhiều sao mới nổi, hay những nghệ sĩ tầm tầm cũng “thơm lây” nhờ ngày tết. Sau thời nổi đình đám với những bản nhạc “nhái” theo phong cách nước ngoài, lâu lắm mới lại thấy Bảo Thy khoe mình chạy đến 5 show diễn trong ngày mùng 1 Tết. Mấy ngày tết qua, Bảo Thy cũng nhận lời biểu diễn ở nhiều tụ điểm khác nhau tại TPHCM và Bình Dương.

Còn cây hài trẻ Thu Trang ở TPHCM cũng kiếm được số show khá khá trong vài ngày tết. Cô liên tục đi diễn từ mùng 1 đến ngày 12 tháng giêng, sau đó mới dành thời gian đón tết muộn với gia đình. Rất nhiều nghệ sĩ khác cũng chọn cách tất tả chạy show trong ngày đầu năm, chứ chẳng theo quan niệm của dân gian xưa là “làm cả năm để chơi ba ngày tết”.

Chạy show một đêm tết, bằng đi hát cả tháng ròng

Đó là những chia sẻ chân thật của ca sĩ Quang Hà, Ưng Hoàng Phúc về lý do ham “bay show” ngày tết của nhiều sao. Xưa kia, ông bà ta vẫn quan niệm đầu năm phải mùng tuổi để lấy may, nên đương nhiên các nghệ sĩ chấp nhận đi diễn dịp này để được trả cátsê cao gấp đôi, gấp ba, coi như tiền lì xì đầu năm mới.

Vì nhận được số tiền “khủng” nên nhiều nghệ sĩ chọn cách ăn tết muộn, thậm chí không có khái niệm ăn tết. Việc diễn xuyên đêm giao thừa, về đến nhà đã bước sang năm mới, ăn tạm bát mỳ, cái bánh để lấy sức đi diễn tiếp đã trở thành chuyện không hiếm của nhiều nghệ sĩ Việt.

Ưng Hoàng Phúc tiết lộ, tiền lương đi diễn ngày tết của anh cao gấp đôi bình thường. Chỉ cần chịu khó chạy show vài ngày này là anh có thể lo chu đáo cho gia đình trong nhiều tháng. Còn Quang Hà thì chia sẻ, một đêm diễn ngày tết, anh có thể nhận được số tiền bằng cả một tháng ròng đi hát khắp sân khấu lớn nhỏ.

Có người còn bạo miệng, cả năm họ chỉ chờ đến dịp tết để “gặt hái”, bởi số tiền cátxê cho các buổi diễn cao ngất ngưởng. Nếu chịu khó đi diễn trong vài ngày tết, có thể sắm được nhà đẹp, xe sang và có tiền trang hoàng, tút tát cho nhan sắc.

Hương Giang Idol chia sẻ, ngày thường show diễn của cô có giá dao động từ 15 - 30 triệu đồng thì cátxê ngày tết tăng khoảng 20 - 50%, thậm chí tăng gấp đôi. Các giọng ca trẻ như Hương Tràm, Đinh Hương, Bảo Anh… cũng “có giá” hơn trong ngày tết khi nhận được số tiền từ 50 - 80 triệu đồng cho một show diễn.

Hơn nữa, không chỉ vì “tiền thù lao” được trả cao hơn, mà nhiều sao Việt còn quan niệm, nếu đắt “sô”, tiền nong rủng rỉnh tháng đầu năm thì cả năm sẽ no ấm, công việc lúc nào cũng suôn sẻ. "Chắc ai cũng nghĩ tôi ham chạy show vì tiền. Tôi chạy show Tết thật sự không phải vì tiền. Tôi là người của công việc. Tôi không thích để bản thân mình nghỉ ngơi quá lâu. Tôi nghĩ tất cả khán giả đều rất cần tôi. Mình đi làm đều đều, lại kiếm được thu nhập vào đầu năm thì cả năm công việc sẽ suôn sẻ. Chính vì tôi nghĩ như vậy nên tôi không từ chối nhận show trong dịp Tết", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Rất nhiều sao cùng chung ý nghĩ như “ông hoàng nhạc Việt”, không chọn cách ăn tết bên người thân, gia đình mà nhiệt tình “bay show” trong ngày đầu năm mới.

Theo Bích Hà (Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm