Sát hại nhân tình ngay sau khi 'ngủ' với nhau trong khách sạn

 Video: Sát hại nhân tình ngay sau khi 'ngủ' với nhau trong khách sạn
Ngày 27-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lâm Ngọc Minh Đức (sinh năm 1979 tại Bến Tre) tù chung thân về tội giết người.
Tại tòa, bị cáo Đức khai quen biết và nảy sinh mối quan hệ yêu đương nam nữ với chị VTH từ tháng 4-2019. Biết chị H. đã có chồng con nhưng đôi bên vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ. Ngày xảy ra vụ án, sau khi “vui vẻ”, chị H. hỏi mượn 50 triệu nhưng Đức không có nên xảy ra cãi vã và dẫn đến án mạng.
Theo hồ sơ, sáng 15-3-2020, Đức hẹn chị H. gặp nhau tại một nhà nghỉ ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Tại đây, cả hai nói chuyện rồi quan hệ tình dục với nhau.

Bị cáo Đức tại toà. Ảnh: HOÀNG YẾN

Nhưng sau đó, chị H. muốn chấm dứt quan hệ với Đức dẫn đến cãi nhau. Trong lúc cãi, Đức dùng hai tay kéo làm chị H. ngã xuống giường. Lúc này, Đức nằm phía sau lưng, dùng tay khống chế và siết mạnh vào cổ chị H. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Đức kéo nệm và thanh gỗ lót giường ra, để thi thể chị H. cùng các đồ dùng cá nhân xuống gầm giường rồi đặt nệm lại như cũ. Đến chiều, Đức xuống trả phòng và chạy xe về tỉnh Bình Dương.
Đức mang xe máy đến một tiệm cầm đồ tại TP Thuận An cầm được 14 triệu đồng. Đến sáng hôm sau, Đức đến công an đầu thú.
Nhận được tin báo, công an tiến hành kiểm tra nhà nghỉ trên thì phát hiện thi thể chị H. vẫn còn nằm nguyên dưới gầm giường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm