'Sau 1/5 thế kỷ, quận Bình Tân thu ngân sách từ 280 tỉ lên 4.300 tỉ đồng'

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng nhìn nhận quận Bình Tân đang phát triển mạnh mẽ từng ngày, sau 20 năm thu ngân sách của quận tăng từ 280 tỉ đồng lên hơn 4.000 tỉ đồng.

Sáng 9-1, UBND quận Bình Tân, TP.HCM, tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quy hoạch đồng bộ, giúp cán bộ tiếp theo dễ làm

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng nhìn nhận quận Bình Tân đang phát triển mạnh mẽ từng ngày.

“Ngày đầu thành lập, quận thu ngân sách 280 tỉ đồng, sau 20 năm quận thu hơn 4.000 tỉ đồng; điều này cho thấy sức sống quận Bình Tân rất mạnh mẽ và sẽ còn phát triển hơn” – ông Dũng nói và đánh giá quận thay đổi cả về quy mô dân số, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức phải suy nghĩ, hành động mạnh mẽ để phục vụ được số lượng dân đông.

Ông khẳng định nếu không có sự đóng góp của địa phương có chỉ số tốt như quận Bình Tân thì GRDP TP.HCM khó có kết quả cuối năm đạt 5,81%.

'Sau 1/5 thế kỷ, quận Bình Tân tăng thu ngân sách từ 280 lên 4.300 tỉ đồng'-quan-binh-tan-tang-thu-ngan-sach
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: LÊ KHÁNH

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị quận Bình Tân tăng tốc, về đích, đạt kết quả tốt nhất các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần xác định mục tiêu xa hơn cho giai đoạn 2025-2030.

Đi vào một số nhiệm vụ cụ thể, ông Dũng đặc biệt nhấn mạnh công tác quy hoạch. Theo ông, TP.HCM đang tập trung điều chỉnh quy hoạch chung TP, việc này được làm thận trọng, kỹ lưỡng, từng bước hoàn thiện. Ông đề nghị quận Bình Tân thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ, góp phần giúp phát triển bền vững thời gian tới, để mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhìn xa hơn đến năm 2040.

“Quận nghiên cứu xem vốn của cộng đồng doanh nghiệp đã lớn mạnh chưa, cần doanh nghiệp lớn về Bình Tân không, cụm công nghiệp đã đủ chưa, phát triển như thế nào” – ông Dũng nói và đề nghị quận quan tâm đầu tư xây dựng, điều chỉnh quy hoạch đô thị mẫu, cải cách hành chính.

Về quy hoạch dân số, theo ông Nguyễn Văn Dũng, quận Bình Tân đã đạt gần 800.000 dân. “Quận sẽ phát triển dân số tới đâu so với diện tích, quy hoạch và quận cần gì” – ông nói và đề nghị quận Bình Tân có đề xuất, kiến nghị với TP để đủ điều kiện hoàn thành quy hoạch, chỉnh trang khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hoà.

“Quy hoạch xong rồi, nếu cán bộ có trưởng thành, thay đổi thì cũng có cơ sở để cán bộ tiếp theo triển khai thực hiện, để đồng bộ trong quá trình phát triển, tránh việc điều chỉnh nhiều lần ảnh hưởng đến sự phát triển của quận” – ông Dũng khẳng định.

Về an ninh trật tự, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh nếu việc này không ổn thì tình hình phát triển kinh tế - xã hội quận cũng không ổn. Ông đề nghị quận phát huy vai trò nhóm tự quản, công nghệ thông tin trong quản lý địa bàn. Từ đó giúp cộng đồng doanh nghiệp, người dân an tâm, lo chuyện phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của quận.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng nhìn nhận và đánh giá cao việc quận Bình Tân ba lần liên tiếp đạt giải thưởng sáng tạo TP. Ông mong quận sẽ phát huy tinh thần này, cùng với Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị, khuyến khích cán bộ, công chức luôn suy nghĩ, chọn hướng đi mới sáng tạo, đổi mới và nhân rộng, lan toả cho cả TP…

Phó Chủ tịch TP.HCM cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của quận, thời gian tới sẽ trao đổi sở, ngành có liên quan để xử lý cho phù hợp với quy định.

Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 14-16%

Theo báo cáo kinh tế - xã hội quận, năm 2023, quận Bình Tân đề ra 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay dự kiến vượt 13 chỉ tiêu, đạt 12 chỉ tiêu, đạt một phần 1 chỉ tiêu và không đạt một chỉ tiêu.

'Sau 1/5 thế kỷ, quận Bình Tân tăng thu ngân sách từ 280 lên 4.300 tỉ đồng'-quan-binh-tan-tang-thu-ngan-sach
Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt báo cáo tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó, tổng giá trị sản xuất năm 2023 của quận đạt gần 110.000 tỉ đồng, tăng 13,27%; tổng vốn đầu tư xã hội đạt hơn 44.000 tỉ đồng, vượt gần 93% so với kế hoạch năm; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4.300 tỉ đồng, vượt hơn 21% chỉ tiêu pháp lệnh năm và tăng hơn 14% so với cùng kỳ.

Trong tác quản lý đô thị, quận Bình Tân đã tổ chức 41.000 lượt tuần tra, xử phạt hành vi buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, công viên… với số tiền phạt gần 8 tỉ đồng. Hoàn thành đưa vào sử dụng 109/75 tuyến hẻm, vượt 45% so với chỉ tiêu năm; trong đó vận động 100% vốn dân là 59 tuyến.

Năm 2024, quận Bình Tân tiếp tục đặt ra 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 14-16%; thu ngân sách nhà nước tăng 7-8%; chỉnh trang 75 tuyến hẻm; xử lý kịp thời 100% số vụ vi phạm trật tự xây dựng, đất đai; đưa vào sử dụng bảy trường học và khởi công ba dự án trường học.

Quận đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt điều chỉnh thiết kế, bồi thường, bàn giao 50% mặt bằng dự án cải tạo đường kênh Hãng Giấy và cơ bản hoàn thành thi công dự án kênh Liên Khu 3-4, phường An Lạc.

Tỉ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt từ 95% trở lên; tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 98%...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm