Sau đội nữ, đến lượt thầy trò HLV Troussier săn vé đi World Cup

(PLO)- Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2026 đã xác định đội tuyển nam Việt Nam sẽ cùng bảng F với Iraq, Philippines và đội thắng play off trong cặp đấu Indonesia - Brunei.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thoạt nhìn nhiều người nói dễ chơi nhưng các chuyên gia khi phân tích lại khẳng định không dễ tí nào.

Thầy trò HLV Troussier sẽ bước vào trận đánh lớn tại vòng loại World Cup 2026. Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Troussier sẽ bước vào trận đánh lớn tại vòng loại World Cup 2026. Ảnh: VFF

Rơi vào bảng F gồm Iraq và ba đội Đông Nam Á

Bảng F có ba đội Đông Nam Á và “anh cả” Iraq rất khó chơi. Nghiễm nhiên giới chuyên môn đặt cửa Iraq vào suất đầu dù căng ra đá họ cũng khó khăn nhất định với đội tuyển Việt Nam (VN) và cả Indonesia (đội bóng được xác định có 90% vượt qua Brunei ở trận play off).

Suất còn lại sẽ là ba đội Đông Nam Á đấu với nhau.

10% Brunei thắng Indonesia cực khó xảy ra bởi sự đầu tư và tính lịch sử cũng như trình độ chuyên môn của hai nền bóng đá. Bản thân thầy trò HLV Troussier cũng nghĩ sẽ là Indonesia và nếu đúng như thế thì theo tính toán sẽ là ba đội Đông Nam Á gồm VN, Philippines và Indonesia tranh suất còn lại của bảng F.

Philippines dù có nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng hiếm hoi mới là đối thủ xứng tầm của đội tuyển VN. Indonesia thì kể từ khi được FIFA ưu ái cho đăng cai World Cup trẻ đã có những cú hích mạnh ở nhiều cấp độ và là một thế lực của bóng đá Đông Nam Á, SEA Games gần đây nhất họ đã vượt mặt đội tuyển VN bằng lứa cầu thủ trẻ sớm thay thế các đàn anh ở cấp độ đội tuyển.

Điều thú vị tại vòng loại World Cup 2026, VN, Iraq và Indonesia cũng chạm trán với nhau tại vòng chung kết Asian Cup nên sẽ có thước đo chính xác cho trận đánh ở cấp cao hơn là những giai đoạn đấu vòng loại World Cup.

Điều thú vị tại vòng loại World Cup 2026 mới bốc thăm là VN, Iraq và Indonesia cũng chạm trán với nhau tại vòng chung kết Asian Cup.

Không sợ hãi nhưng thận trọng trước mọi đối thủ

HLV Troussier vẫn với phong cách bình thản nhưng cũng không quá lo lắng khi nhận định về các đối thủ ở bảng F: “Chúng tôi có ba tháng để chuẩn bị và trong bóng đá sẽ không có trận nào dễ dàng cả. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị với một tinh thần tốt nhất, chúng tôi tự tin, không sợ hãi trước mọi đối thủ để hướng đến mục tiêu tại World Cup 2026”.

Ngược lại thì HLV của Iraq Jessus Casas khá thận trọng cho rằng đây là bảng đấu cần bằng và sẽ tập trung tối đa cho từng trận, đồng thời mong người hâm mộ ủng hộ để hoàn thành mục tiêu vào vòng loại tiếp theo khu vực châu Á.

Đội tuyển nam VN rõ ràng thời gian qua khi chứng kiến đội tuyển nữ tham dự vòng chung kết World Cup đều thấy chút tự ái với điều mà các cô gái VN đã làm được và họ đang tận hưởng những gì tại vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Mục tiêu thì đã xác định khi FIFA tăng số lượng các đội tham dự và tăng suất cho châu Á lên nhưng rõ ràng cánh cửa càng mở rộng thì càng có nhiều đội chen chúc với những mục tiêu và chiến lược khác nhau.•

Kết thúc V-League, thầy trò HLV Troussier
sẽ khởi động cho cuộc chơi lớn

V-League kết thúc ngày 27-8, sau đó đội tuyển VN sẽ tập trung chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng.

Dịp FIFA Days vào tháng 10, đội tuyển VN đang tập huấn ở Hàn Quốc và sẽ có trận giao hữu với chủ nhà. Đây sẽ là trận cọ xát tăng điểm và tăng tính đối kháng với đối thủ lớn từng có nhiều lần tham dự World Cup.

Vòng loại World Cup bảng F sẽ diễn ra từ ngày 16-11-2023 đến 11-6-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm