Sẽ có nhiều cơn mưa trái mùa ở TP.HCM

(PLO)- Dự báo chiều tối 28 và 29-2, khả năng sẽ xuất hiện mưa trái mùa tại một số nơi ở khu vực Nam bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều 27-2 mưa xuất hiện nhiều nơi ở TP.HCM như quận 5, quận 8, TP Thủ Đức...Mưa kéo dài chừng khoảng 10-15 phút, nhiều nơi mưa chỉ thoáng qua rồi tạnh.

Sẽ còn những cơn mưa trái mùa ở TP.HCM
Cơn mưa xảy ra vào chiều 27-2 tại TP.HCM. Ảnh: VIỆT ANH

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa là do nhiễu động gió Đông trên cao đã gây mưa cục bộ tại TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết vào các tháng mùa khô, thỉnh thoảng sẽ có những cơn mưa trái mùa, điều này không có gì bất thường.

"Trong ngày 28-2, không khí lạnh tăng cường về phía Nam với cường độ suy yếu dần. Do vậy khu vực các tỉnh Nam Bộ ở rìa xa phía Nam lưỡi áp cao lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động tốt hơn. Trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa rào nhẹ vài nơi xuất hiện ở phía bắc miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ. Thời gian mưa vào chiều tối, đêm về sáng sớm, thời gian mưa ngắn, tạnh nhanh.

Trong ngày 28-2, nắng nóng tiếp tục duy trì ở miền Đông Nam bộ, chiều tối 29-2 vẫn có khả năng có mưa trái mùa, sau đó khi nhiễu động gió đông yếu dần, sẽ dứt những cơn mưa trái mùa trong đợt này, nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra" - Ông Lê Đình Quyết chia sẻ.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong hai đến ba ngày tới, ở Nam bộ, ban đêm không mưa, ngày nắng, nắng nóng diện rộng ở miền Đông Nam bộ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Miền Tây Nam bộ có nơi nắng nóng duy trì với cường độ ở mức 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đài khí tượng Thuỷ Văn Nam bộ cảnh báo nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm