Theo quy định tại điều 77 - Luật các tổ chức tín dụng, các ngân hàng không được cho vay đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc... của tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, bố, mẹ, vợ, chồng con của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc... cũng không được phép vay từ ngân hàng mà họ đang làm việc.
Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng được hiểu là hình thức cho vay của ngân hàng đối với chủ thẻ, vì thế, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc... sử dụng thẻ tín dụng của chính ngân hàng mình là sai luật hay ngân hàng đã cho vay sai đối tượng.
Tổng giám đốc của một ngân hàng lớn tại Hà Nội nhận xét về kết quả thanh tra liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng: “Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước làm đúng nhưng với một thực tế rất buồn cười. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc mà không được phép sử dụng thẻ tín dụng của chính ngân hàng mình, lại phải đi dùng thẻ tín dụng của ngân hàng khác thì thật chẳng ra làm sao”.Ông này nói: “Không có ông Chủ tịch hay Tổng giám đốc nào lại đi lợi dụng cái thẻ tín dụng của ngân hàng mình vay vốn để kinh doanh cả, bởi hạn mức của thẻ tín dụng cũng rất nhỏ, tối đa cho khách hàng VIP cũng chỉ vài trăm triệu đồng. Vì thế, thực ra thẻ tín dụng của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc… không nên bị xếp vào diện cấm cho vay như các khoản vay khác”.
Trao đổi với PV, Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tại TP Hồ Chí Minh nói: "Nếu coi việc thanh toán qua thẻ tín dụng là việc cho vay thì tất cả Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của các ngân hàng có phát hành thẻ tín dụng tại Việt Nam đều đang sử dụng thẻ sai luật. Nhưng nếu như coi việc thanh toán bằng thẻ tín dụng này chỉ là một khoản thấu chi qua tài khoản thì lại không phải là sai luật".
Về việc các ông chủ nhà băng đang dùng thẻ tín dụng không đúng quy định, bà Dương Thu Hương - Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng cho biết: Trong văn bản góp ý sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng, Hiệp hội đã đề xuất cho phép các đối tượng như thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc… được phép sử dụng thẻ tín dụng của chính ngân hàng mình đang làm việc.
“Không được phép vay vốn ngân hàng mình đang làm để kinh doanh nhưng vay để tiêu dùng thông qua việc sử dụng thẻ tín dụng thì nên cho phép. Tuy nhiên, việc có được cơ quan soạn thảo đồng ý hay không thì còn phải chờ”, bà Hương nói.
Theo Hoàng Ly ( VNE)