Shin Tae-yong bày tỏ nỗi lo sợ trước trận Indonesia gặp Philippines

(PLO)- Vòng loại World Cup 2026: HLV Shin Tae-yong bày tỏ nỗi lo sợ trước trận đấu giữa Indonesia và Philippines.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được đăng trên tờ Bola (Indonesia) trước trận Indonesia làm khách trên sân Rizal Memorial gặp chủ nhà Philippines ở lượt trận thứ hai bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào lúc 18h hôm nay 21-11. 1 tiếng sau, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Iraq trên sân nhà Mỹ Đình.

HLV đội tuyển quốc gia Indonesia Shin Tae-yong đã chia sẻ suy nghĩ của mình trước trận đấu với Philippines ở Vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 khu vực châu Á. Ở lượt trận đầu tiên tại bảng F, Indonesia thua Iraq đến 1-5, còn Philippines cũng thất bại 0-2 trước Việt Nam trên sân nhà.

world-cup-2026-iraq-indonesia.png
Indonesia trong trận thảm bại 1-5 trước Iraq. ẢNH: PSSI

HLV Shin Tae-yong của Indonesia chia sẻ trước trận đấu với Philippines: “Về tỷ số 1-5 trước Iraq, chúng tôi không có lý do gì để bào chữa cho điều đó. Chúng tôi thủng lưới vì những sai lầm của chính mình”.

Shin Tae-yong cũng đề cập đến mặt cỏ nhân tạo tại sân vận động Rizal Memorial, một điều kiện bất thường đối với đội tuyển quốc gia Indonesia vì họ thường thi đấu trên cỏ tự nhiên. Tuy nhiên, Việt Nam vừa thắng chính Philippines 2-0 cũng trên sân này.

Chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae-yong bày tỏ sự lo sợ: “Bây giờ chúng tôi đang ở Philippines và sẽ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Tình hình rất khó khăn. Tuy nhiên, lý do khiến chúng tôi buộc phải thắng Philippines không phải vì trước đó chúng tôi đã thua Iraq”.

shin-tae-yong.png
HLV Shin Tae-yong lo sợ về mặt cỏ nhân tạo tại sân Rizal Memorial của Philippines. ẢNH: AFC

Tiền đạo nhập tịch Rafael Struick của Indonesia hiện đang thi đấu cho ADO Den Haag ở giải vô địch quốc gia Hà Lan cho rằng, điều kiện sân Rizal Memorial là không lý tưởng. Mặt sân cỏ nhân tạo ở đây rất khác so với Hà Lan.

Rafael Struick, 20 tuổi cho biết: “Thành thật mà nói, ở Hà Lan có những sân cỏ nhân tạo. Nhưng không phải tôi không đánh giá cao, mà thật sự là mặt sân cỏ nhân tạo (sân Rizal Memorial) rất tệ. Tôi nghĩ mặt cỏ rất nóng và rất cứng. Đây là một sân cứng. Vì vậy, nó rất khác so với các sân cỏ nhân tạo ở Hà Lan”.

Rafael-Struick-indonesia.png
Rafael Struick nói mặt sân Rizal Memorial rất tệ. ẢNH: BOLA

Rất may là tuyển Indonesia có thành tích tốt khi thi đấu trên sân Rizal Memorial. Đoàn quân của Shin Tae-yong hạ gục Philippines 2-1 ở AFF Cup 2022. Shin Tae-yong giải thích: “Chúng tôi có một cơ hội khác để đối đầu với Philippines, dù sân khách hay sân nhà, điều đó không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu tới.

Tôi cũng sẽ chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu. Lần này, chúng tôi đang hồi phục thể lực và huấn luyện một số chiến thuật. Đồng thời, các cầu thủ Indonesia phải thích nghi với mặt sân cỏ nhân tạo”.

Shin Tae-yong không muốn tuyển Indonesia mắc sai lầm như khi đối đầu với tuyển Iraq ở trận đầu tiên bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á tại sân vận động Basra. Cả hai trận đầu tiên, Indonesia đều gặp khó khăn vì phải đá trên sân khách.

indonesia-philippines-world-cup-2026.png
Các cầu thủ Indonesia tích cực tập luyện trước trận đấu với Philippines. ẢNH: PSSI

Trang web của LĐBĐ Indonesia (PSSI) trích dẫn lời nói của HLV Shin Tae-yong: “Tôi nhắc nhở các cầu thủ đội tuyển quốc gia Indonesia một lần nữa. Các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Indonesia không nên mắc phải những sai lầm tương tự như khi gặp Iraq trước đây. Các cầu thủ phải hiểu và hiểu rõ mình phải làm gì trước khi đối đầu với Philippines”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm