Shipper đi xét nghiệm: Nơi hồ hởi, nơi vắng tanh

Sáng 31-8, ghi nhận của PLO tại một số điểm xét nghiệm COVID-19 miễn phí là các trạm y tế lưu động nhiều shipper đã có mặt từ sớm theo đúng khung giờ được thông báo để đăng ký xét nghiệm.

Nơi xét nghiệm, nơi không

Cụ thể, từ 5 đến 6 giờ sáng tại trạm y tế lưu động số 1 (Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh) nhiều shipper đã tập trung để xét được xét nghiệm. Nhiều người cho biết mong được xét nghiệm sớm để được mở app chạy lại.

Một shipper cho biết anh phải đi qua rất nhiều trạm y tế lưu động ở đường Nguyễn Văn Đậu, Phan Đăng Lưu, Trần Quý Cáp để xét nghiệm nhưng các điểm này đều đóng cửa.

Hàng chục shipper chờ xét nghiệm COVID-19 . Ảnh: ĐT.

Các shipper xếp hàng chờ xét nghiệm tại điểm xét nghiệm lưu động trên đường Quang Trung (Gò Vấp). Ảnh: ĐT.

Tại điểm xét nghiệm COVID-19 lưu động trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), các shipper cũng đã xếp hàng đợi xét nghiệm từ tờ mờ sáng. Tuy nhiên đến gần 8 giờ sáng điểm xét nghiệm này mới hoạt động.

Anh Nguyễn Văn Cần cho biết anh đã nghỉ làm shipper từ lúc TP tăng cường các biện pháp giãn cách. Khi TP đồng ý cho shipper được phép hoạt động, đồng thời miễn phí xét nghiệm nên anh rất mừng và quyết định hoạt động trở lại.

"Chúng tôi đã chờ gần 2 giờ nhưng vẫn chưa được xét nghiệm, nhiều người nóng lòng vì không có giấy xét nghiệm sẽ không thể hoạt động được"- anh Cần nói.

Các shipper chờ đợi từ sáng sớm.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Công cho biết mặc dù phải test nhanh COVID-19, song đây cũng là cách để bảo vệ cho bản thân và xã hội. Tuy nhiên sáng nay khi liên hệ nhiều điểm test COVID-19 thì gặp khó, bởi không phải nơi nào cũng mở cửa.

Một số shipper khác cũng cho biết tại Gò Vấp có nhiều điểm theo danh sách tổ chức xét nghiệm cho shipper nhưng không mở cửa. Tại các điểm 137 Thống Nhất, 858 Quang Trung, 77 Nguyễn Du, 161 Nguyễn Văn Nghi đến gần 7 giờ vẫn đóng cửa.

Đối với địa bàn TP Thủ Đức, tại điểm xét nghiệm trên Trường THCS Trường Thọ, phường Trường Thọ và số 10 Đoàn Kết, phường Bình Thọ không có bóng dáng tài xế.

Điểm xét nghiệm vắng bóng shipper. Ảnh: ĐT.

Shipper muốn xét nghiệm phải đăng ký trước

Qua trao đổi với người phụ trách điểm xét nghiệm di động phường Bình Thọ, vị này cho biết: "Shipper muốn xét nghiệm cần đăng ký với UBND phường Bình Thọ. Sau khi phường thông qua danh sách, y tế phường sẽ liên lạc và hẹn giờ xét nghiệm. Việc này không gấp gáp".

Đối với điểm xét nghiệm lưu động trên phường Linh Đông, cán bộ phụ trách cho biết sáng 31-8, trạm y tế có tổ chức xét nghiệm cho shipper. Tất cả đã hoàn tất trong sáng sớm hôm nay.

Trao đổi với PLO, Gojek Việt Nam cho biết đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Sở Y tế và các Sở ban ngành có liên quan để được hướng dẫn cụ thể việc triển khai các quy định mới.

Đồng thời đưa ra các kiến nghị nhằm tạo điều kiện cho đối tác tài xế được lưu thông một cách thuận lợi nhất để vận chuyển hàng hoá thiết yếu, nhu yếu phẩm đến người dân, trong khi đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Shipper sẽ được trả giấy xác nhận kết quả xét nghiệm. Ảnh: CTV.

"Đối với quy định xét nghiệm nhanh hàng ngày, chúng tôi đang chờ hướng dẫn chi tiết hơn từ các cơ quan chức năng về hình thức xác nhận kết quả xét nghiệm nhanh.

Chúng tôi đã đăng ký thông tin của đối tác tài xế đủ điều kiện hoạt động với Sở Công Thương và cũng đang làm việc chặt chẽ với Sở Công Thương để đăng ký cập nhật danh sách tài xế hoạt động tại vùng đỏ, sớm tạo điều kiện cho đối tác hoạt động trở lại trên những địa bàn này"- Gojek Việt Nam cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm