Singapore tiếp Myanmar ở Jalan Besar, gặp VN ở sân quốc gia

(PLO)-Trận đầu Singapore tiếp Myanmar sân nhỏ và là sân cỏ nhân tạo, còn gặp Việt Nam ở sân quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo như lịch đấu vòng bảng, bảng B, AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam (VN) có hai trận sân nhà tiếp Malaysia và Myanmar, còn hai trận sân khách đá với Singapore và Lào.

Tuyển Singapore (đỏ) chơi rất nhạt ở giải giao hữu Cúp Hưng Thịnh hồi tháng 9 trên sân Thống Nhất nhưng được HLV Igor Stimac của Ấn Độ khen... nức nở. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuyển Singapore (đỏ) chơi rất nhạt ở giải giao hữu Cúp Hưng Thịnh hồi tháng 9 trên sân Thống Nhất nhưng được HLV Igor Stimac của Ấn Độ khen... nức nở. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Vì lý do kỹ thuật, phía Singapore ra quân trận đầu bảng B, họ tiếp Myanmar vào ngày 24-12-2022 trên sân Jalan Besar có sức chứa sáu ngàn khán giả chỉ ở khu khán đài A, ba bên còn lại...là tường rào và bồn hoa.

Sang lượt trận ngày 30-12, tuyển Singapore quay lại sân vận động quốc gia hoành tráng có sức chứa 55 ngàn khán giả để tiếp Việt Nam.

Theo lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam làm khách trước Lào ngày 24-12, sau đó về nhà tiếp Malaysia (ngày 30-12-2022). Ngày 2-1-2023, thầy trò HLV Park Hang-seo sang Singapore làm khách trên sân quốc gia, rồi ba ngày sau về nhà tiếp Myanmar vào ngày 5-1-2023.

Singapore giải thích trận mở màn của họ tiếp Myanmar trên sân Jalan Besar chứ không phải sân quốc gia là vì lý do kỹ thuật mà không nói cụ thể là lý do gì.

Tuyển Singapore chưa nuôi mục tiêu gì cho giải AFF Cup 2022. HLV Nishigaya của Singapore hứa hẹn mang đến một đội tuyển Singapore tươi mới tại giải AFF Cup lần này, khi vị tiền nhiệm cũng là đồng hương Tatsuma đưa tuyển Singapore vào bán kết và thua Indonesia ngay trên sân nhà Singapore.

Hồi cuối tháng 9 vừa qua, tuyển Singapore sang TP.HCM thi đấu giao hữu giải quốc tế, thua Việt Nam 0-4 và hòa Ấn Độ 1-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm