Sợ bị bán, 18 công dân tháo chạy khỏi casino ở thủ đô Phnôm Pênh

(PLO)- Nghe thông tin casino nơi họ đang làm việc làm ăn thua lỗ, có thể bị bán cho một công ty khác, 18 công dân người Việt Nam đã cùng nhau bỏ trốn về nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khuya ngày 22-9, tại khu vực cột mốc 163 thuộc địa bàn xã Long Thuận (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) các chiến sĩ bộ đội biên phòng điểm chốt Thúc Múc thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện 18 công dân đi bộ từ hướng biên giới Campuchia để vào lãnh thổ Việt Nam.

Làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, 18 công dân đã khai cùng làm trong 1 casino ở Thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia.

18 công dân trốn khỏi casino vì sợ bị bán. Ảnh BĐBP

18 công dân trốn khỏi casino vì sợ bị bán. Ảnh BĐBP

Chiều 22-9, cả 18 người chạy ra khỏi casino theo sau một chiếc xe ô tô đang lưu thông từ trong casino chạy ra ngoài, trước khi cánh cổng đóng lại.

Trong quá trình tháo chạy, trong đó có 2 phụ nữ đang mang thai đã bị bảo vệ công ty dùng roi điện, dùi cui tấn công nhằm ngăn chặn.

Sau khi thoát khỏi casino, những công dân nói trên đã thuê xe tuk tuk để di chuyển từ Thủ đô Phnôm Pênh về đến thành phố Bavet.

Được biết, do tất cả hộ chiếu, giấy tờ tùy thân bị công ty thu giữ ngay khi họ vừa sang Campuchia nên 18 công dân này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các công dân. Đồng thời tiến hành điều tra, xác minh nhân thân, lai lịch để hoàn tất các thủ tục để trả 18 công dân này về địa phương nơi cư trú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm