Thêm 11 người Việt được giải thoát trong vụ hàng chục người tháo chạy khỏi Casino ở Campuchia

(PLO)- Đến chiều tối ngày 17-9, theo đề nghị của các cơ quan chức năng phía Việt Nam, cảnh sát Campuchia đã yêu cầu chủ casino giao nộp thêm 11 công dân Việt Nam. Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 67 người thoát khỏi casino này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của Campuchia nhằm xác minh nhân thân đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiếp nhận và đưa các công dân này về nước.

Nhiều công dân Việt Nam đang chờ hoàn tất các thủ tục để về nước. Ảnh TQ

Nhiều công dân Việt Nam đang chờ hoàn tất các thủ tục để về nước. Ảnh TQ

Cụ thể, trong 56 người chạy thoát khỏi casino lúc 14 giờ 30 chiều 17-9 thì có 10 người có hộ chiếu, 21 người có căn cước công dân, 6 người có chứng minh nhân dân, 4 người có bằng lái xe và 15 người không có giấy tờ.

Một chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) cho hay, Đại sứ quán và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng Campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.

Casino ở TP Bavet - nơi nhiều công dân Việt Nam tháo chạy chiều 17-9. Ảnh TQ

Casino ở TP Bavet - nơi nhiều công dân Việt Nam tháo chạy chiều 17-9. Ảnh TQ

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia cũng đã nhanh chóng hỗ trợ để giúp 67 công dân Việt Nam có đầy đủ điều kiện sinh hoạt trong khi chờ làm thủ tục để về nước.

Như PLO đã thông tin, vào lúc 14 giờ 30 ngày 17-9, tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online (thuộc một Casino khu vực Mộc Bài do người trung quốc làm chủ ở ấp Bavet Kandal, phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, có khoảng 60 người Việt Nam bị lừa lao động tháo chạy về phía đồn cửa khẩu Bavet. Trong đó, chỉ có 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu, 4 người bị bắt giữ lại.

Thêm 11 công dân được giải thoát cuối buổi chiều 17-9. Ảnh TQ

Thêm 11 công dân được giải thoát cuối buổi chiều 17-9. Ảnh TQ

Hiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đề nghị nước bạn rà soát để xác định còn công dân Việt Nam trong cơ sở này hay không, đồng thời, yêu cầu điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc nói trên theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm