Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất tiếp tục tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sẽ tham mưu UBND TP.HCM đề xuất Bộ GD&ĐT giữ ổn định việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2024-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chiều tối ngày 11-3, một cán bộ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết quan điểm của ngành giáo dục TP là ổn định tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025. Do đó, Sở GD&ĐT sẽ tham mưu UBND TP đề xuất Bộ GD&ĐT cho phép tiếp tục tuyển sinh vào lớp 6 tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trong năm nay. Sau đó, Sở sẽ xây dựng lộ trình thực hiện đúng quy định pháp luật về trường chuyên.

tuyển sinh vào lớp 6
Thí sinh tham dự kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2024-2025.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có văn bản phản hồi liên quan đến việc tuyển sinh lớp không chuyên Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam trong năm học 2024-2025.

Theo đó, căn cứ vào các quy định và thông tư đã ban hành, Bộ GD&ĐT yêu cầu trường phải dừng tuyển sinh lớp 6.

Lý do Bộ GD&ĐT đưa ra là trường chuyên được thành lập ở cấp THPT. Do đó, không có cấp THCS trong trường chuyên.

Hiện nay, trên cả nước chỉ còn hai trường THPT chuyên tồn tại hệ THCS là chuyên Hà Nội - Amsterdam và chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM).

Thông tin trên khiến nhiều phụ huynh tại TP.HCM sắp có con vào lớp 6 cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối.

Chị Nguyễn Lê Thùy Trang, sống tại Gò Vấp, cho biết chị mong muốn con vào được Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vì được sự chia sẻ của anh họ từng là học sinh của trường. Hiện gia đình đang hướng cho con vào trường này, xem đây là cơ hội để con phát triển và thử sức.

“Nếu Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa không được tuyển sinh lớp 6, học sinh và phụ huynh sẽ rất tiếc nuối. Tôi nghĩ không nhất thiết phải bỏ bậc THCS trong trường THPT chuyên bởi các em vào học ở đây đều rất xuất sắc. Do đó, thiết nghĩ những trường này cần phải đầu tư để phát triển. Các TP lớn nên có những cơ chế riêng để phát triển, đào tạo nhân tài cho đất nước” - chị Trang nói thêm.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được thành lập vào năm 2000. Khi đó trường hoạt động theo mô hình thí điểm tăng cường tiếng Anh và dạy học 2 buổi/ngày.

Hai năm sau đó, UBND TP.HCM ban hành quyết định chuyển đổi mô hình thành Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Hằng năm, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển hơn 500 học sinh lớp 6 thông qua bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh. Số lượng hồ sơ đăng ký vào trường khoảng 4000.

Vì sao trường THPT chuyên không được tuyển sinh vào lớp 6?

Khoản 1 Điều 62 Luật Giáo dục 2019 nêu rõ trường chuyên được thành lập ở cấp THPT dành cho học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học trên cơ sở bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 05/2023 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên. Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện cho đến khi học hết lớp 12, đồng thời việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường THPT chuyên được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm