So sánh 2 bộ thành bậc hình rồng được công nhận Bảo vật Quốc gia ở Hoàng thành Thăng Long

(PLO)- Nhiều người nhầm lẫn về bộ thành bậc hình rồng thời Lê sơ với bộ thành bậc thời Lê Trung hưng ở Điện Kính Thiên trong nội viên Hoàng thành Thăng Long vừa được công nhận là Bảo vật Quốc gia hôm 31-1. Họ cho rằng, bảo vật này được công nhận đến 2 lần. Thực tế, 2 bộ thành bậc này có nhiều điểm khác biệt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.