Sở TT&TT TP.HCM: 'Thông tin đường sách TP.HCM và Fahasa đóng cửa là sai sự thật'

(PLO)- Theo ông Trịnh Hữu Anh, Trưởng phòng xuất bản, in và phát hành Sở TT&TT TP.HCM, tất cả hình ảnh nội dung, hình ảnh liên quan đến đường sách TP.HCM và Fahasa đều sai sự thật. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, Sở TT&TT TP.HCM đã chính thức thông tin về việc giả mạo thông tin hình ảnh liên quan đến Công ty cổ phần phát hành sách TP.HCM (Fahasa) cũng như đường sách TP.HCM thời gian qua.

Sở TT&TT TP.HCM
Ông Trịnh Hữu Anh, Trưởng phòng Xuất bản, in và phát hành (Sở TT&TT TP.HCM)

"Thông tin và hình ảnh lan truyền đều sai sự thật"

Theo ông Trịnh Hữu Anh, Trưởng phòng Xuất bản, in và phát hành (Sở TT&TT TP.HCM), ngày 5-3, tài khoản “Joy equanimity intuition playful” và ngày 7-3 tài khoản “CTCP phát hành sách TP.HCM” chia sẻ thông tin bài viết trên mạng xã hội facebook có nội dung: “Xin lỗi thật sự rất đáng tiếc, lần này thật sự cần nói lời tạm biệt với mọi người rồi! Vì doanh số bán hàng cửa tiệm giảm liên tục, tiệm sách không thể tiếp tục kinh doanh nữa! Nên công ty quyết định đóng cửa hàng và miễn phí gửi tặng các loại sách cổ phiếu tài chính còn lại trong tiệm cho mọi người, mong giúp ích cho mọi người! Số lượng có hạn, tặng hết thì hết. (có thể ship miễn phí)” kèm theo bài viết là hình ảnh nhà sách Fahasa"

Ngày 8-3, Sở TT&TT có thử tương tác với trang CTCP phát hành sách TP.HCM thì không nhận được phản hồi, chỉ nhận được đoạn chat với nội dung: "Lãnh miễn phí vui lòng bấm vào link kết bạn và trả lời miễn phí lãnh sách. Sau khi vào thử đường link thì hiện ra tài khoản có tên 'Hà Thy'.

Ngày 11-3, tài khoản "Joy discover calm" đăng bài viết "Vì doanh số bán hàng cửa tiệm giảm liên tục, tiệm sách không thể tiếp tục kinh doanh nữa!" Có sử dụng hình ảnh của CTCP phát hành sách TP.HCM – Fahasa để gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến doanh số.

duong-sach-tphcm2.jpg
duong-sach-tphcm.jpg
Những thông tin hình ảnh sai sự thật được lan truyền những ngày qua

Qua đó, đại diện Sở TT&TT TP.HCM cho biết tất cả những thông tin "…đóng cửa hàng và miễn phí gửi tặng các loại sách cổ phiếu tài chính còn lại trong tiệm cho mọi người…", "Vì doanh số bán hàng cửa tiệm giảm liên tục, tiệm sách không thể tiếp tục kinh doanh nữa!" và có sử dụng hình ảnh của các nhà sách Fahasa, đường sách TP.HCM lan truyền trên MXH trong thời gian vừa qua là hoàn toàn sai sự thật.

"Đây là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018.

Mà cụ thể ở đây là ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Công ty cổ phần phát hành sách TP.HCM (Fahasa) và đường sách TP.HCM" – đại diện Sở TT&TT cho hay. .

Đại diện Sở TT&TT TP.HCM cũng thông tin thêm hiện nay Công ty cổ phần phát hành sách TP. HCM (Fahasa) vẫn hoạt động bình thường và tiếp tục có kế hoạch mở thêm các nhà sách hiện đại, quy mô lớn ở các thị trường tiềm năng.

Sở TT&TT TP.HCM kiên quyết xử lý vụ việc

Nói về phương thức xử lý, ông Trịnh Hữu Anh cho biết Sở TT&TT tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm lắng nghe mạng xã hội Social Beat để tổng hợp các tài khoản có thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tính của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

duong-sach.jpg
Đường sách TP.HCM vẫn hoạt động nhộn nhịp thời gian qua. Ảnh: VĂN HÀ

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục theo dõi, xác định các đối tượng thực hiện có thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Đồng thời, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT kêu gọi mỗi người dùng mạng xã hội phải cảnh giác, nâng cao kỹ năng nhận biết tin giả, tin sai sự thật, tuyệt đối không bị những thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến gia đình và bản thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm