Sốc: Tin đồn Ronaldo đầu quân cho Al Nassr ‘hầu hết là dối trá'

(PLO)- Chủ tịch CLB Al Nassr – ông Musli Al-Muammar cho biết thông tin về việc Cristiano Ronaldo chuyển đến đội bóng của Saudi Arabia “hầu hết là không đúng sự thật”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đã có rất nhiều đồn đoán xung quanh khả năng chuyển nhượng Cristiano Ronaldo cho CLB vùng Trung Đông Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện không có CLB nào sau khi anh rời Manchester United vài ngày trước khi vòng chung kết World Cup 2022 khởi tranh ở Qatar.

Al Nassr được cho là đưa ra lời đề nghị ký hợp đồng 2,5 năm với Ronaldo với giá khoảng 200 triệu euro mỗi mùa. Một bộ phận truyền thông còn chia sẻ thông tin cựu tiền đạo của Real Madrid đã ký hợp đồng với đội bóng của Saudi Arabia.

Tuy nhiên, chủ tịch của Al Nassr, Musli Al-Muammar, đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn này khi nói rõ: "Chuyện chúng tôi ký hợp đồng với Ronaldo là không đúng. Hầu hết những gì được viết trên các phương tiện truyền thông đều không chính xác".

Chủ tịch CLB Al Nassr, Musli Al-Muammar không xác nhận rõ ràng sẽ mua Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch CLB Al Nassr, Musli Al-Muammar không xác nhận rõ ràng sẽ mua Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Thực chất cách nói của người đứng đầu CLB Al Nassr không có gì ngạc nhiên, bởi Ronaldo liên tục được liên hệ với nhiều đội bóng khác nhau kể từ đầu mùa giải 2022-2023 nhưng vẫn chưa có gì cụ thể.

Nhưng đáng chú ý là Giám đốc thể thao của Al Nassr, ông Marcelo Salazar không phủ nhận khả năng ký hợp đồng với cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng. Ông chia sẻ đây là một cuộc đàm phán có tầm quan trọng to lớn, không chỉ đối với CLB mà còn đối với đất nước và bóng đá thế giới, và điều này phải được tiến hành bởi các cơ quan cấp trên.

Trước đây, Ronaldo có vẻ như muốn dành phần còn lại của sự nghiệp với Manchester United nhưng anh đã có những màn nhận xét tồi tệ với HLV Erik ten Hag. Siêu sao Bồ Đào Nha cũng không ngần ngại chỉ trích đội bóng, cơ sở hạ tầng cũ kỹ và văn hóa tại sân Old Trafford trong cuộc trả lời phỏng vấn gây nhiều tranh cãi ngay trước thềm FIFA World Cup 2022.

Mâu thuẫn với HLV Ten Hag cùng một số lãnh đạo Man United khiến chân sút Ronaldo phải chia tay sân Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Mâu thuẫn với HLV Ten Hag cùng một số lãnh đạo Man United khiến chân sút Ronaldo phải chia tay sân Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Ronaldo cáo buộc một số lãnh đạo Man United đã âm mưu chống lại anh ta với ý định buộc anh rời khỏi đội bóng. Cuối cùng, hợp đồng của Ronaldo với Quỷ đỏ bị chấm dứt, khiến anh trở thành cầu thủ tự do trước kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Trong khi đó, các lựa chọn của Ronaldo rất hạn chế, vì không có CLB lớn nào của châu Âu bày tỏ sự quan tâm đến sự phục vụ của cầu thủ 37 tuổi. Đội tuyển Bồ Đào Nha và màn trình diễn tệ hại của Ronaldo tại FIFA World Cup 2022 đã giáng một đòn mạnh vào giấc mơ tiếp tục thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu của anh.

Hiện chỉ có Al-Nassr ở châu Á là điểm đến khả dĩ nhất của Ronaldo. Lời đề nghị khổng lồ trị giá 200 triệu euro của Al-Nassr dường như là lối thoát duy nhất cho Ronaldo nếu không có CLB phù hợp nào đến trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Ronaldo trở thành cầu thủ tự do ngay trước thềm vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Ronaldo trở thành cầu thủ tự do ngay trước thềm vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Trong khi tương lai của Cristiano Ronaldo vẫn chưa chắc chắn, điều đáng chú ý là anh đã có hai khoảng thời gian ấn tượng với CLB Anh Manchester United. Anh đã giành 3 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và UEFA Champions League trong thời gian đầu tiên ở Old Trafford. Ronaldo đã ghi 118 bàn thắng sau 292 lần ra sân cho Quỷ đỏ trước khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2009.

Cầu thủ 37 tuổi trở lại Old Trafford vào đầu mùa giải 2021-2022 sau quãng thời gian thành công với đội bóng Ý Juventus. Anh đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng đang gặp khó khăn của Manchester United với 24 bàn thắng trong mùa giải trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm