Solskjaer tiết lộ chấn động về MU: Mua Ronaldo là sai lầm, cầu thủ không chịu đá

(PLO)- Ole Gunnar Solskjaer bất ngờ lên tiếng thừa nhận việc Manchester United ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo là sai lầm nhưng nói thêm rằng “rất khó để từ chối”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu HLV của Manchester United Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận việc đội chủ sân Old Trafford tái ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo vào năm 2021 là một sai lầm lớn. Chiến lược gia người Na Uy đổ lỗi cho những cái tôi trong phòng thay đồ đã khiến ông bị “quỷ đỏ” sa thải vào tháng 11-2021.

Ký hợp đồng với Ronaldo là sai lầm

Cristiano Ronaldo tái ký hợp đồng với MU vào năm 2021 sau 12 năm rời xa Old Trafford. Trước khi Ronaldo trở lại, MU kết thúc mùa giải với vị trí thứ hai Premier League và HLV Ole Gunnar Solskjaer nhận được sự kỳ vọng lớn trong mùa giải tiếp theo.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng kể từ khi Ronaldo gia nhập MU. MU thi đấu bết bát dù Ronaldo ghi bàn "như máy". Nó khiến Solskjaer bị MU sa thải vào tháng 11-2021. 1 năm sau, Ronaldo cũng rời MU trong cay đắng.

RONALDO, CRISTIANO RONALDO, CRISTIANO-RONALDO
Solskjaer thừa nhận việc MU ký hợp đồng với Ronaldo là sai lầm. ẢNH: GETTY

Mùa hè năm 2021, Ronaldo muốn chia tay Juventus và đích đến của anh là Manchester City, CLB kình địch của MU. Sau đó, Sir Alex Ferguson đã thuyết phục ngôi sao người Bồ Đào Nha trở lại Old Trafford. Ngay trận ra mắt MU, Ronaldo đã lập cú đúp trên sân nhà Old Trafford trong chiến thắng 4-1 trước Newcastle United tại Premier League.

Sau đó, những người hâm mộ bóng đá đều biết chuyện gì xảy ra với Ronaldo và Solskjaer. Bây giờ, Solskjaer chính thức thừa nhận việc MU ký hợp đồng với Ronaldo là sai lầm, ngoài ra, những cái tôi lớn trong phòng thay đồ MU đã giết chết sự nghiệp huấn luyện của ông thầy người Na Uy tại “nhà hát của những giấc mơ”.

Ole Gunnar Solskjaer, người hiện vẫn thất nghiệp chia sẻ trên tờ The Athletic (Anh) về quyết định đưa Ronaldo trở lại MU: “Đó là một quyết định rất khó từ chối nhưng hóa ra lại sai lầm. Thật tuyệt vời khi Cristiano Ronaldo ký hợp đồng với MU và người hâm mộ cảm thấy điều đó trong trận đấu với Newcastle khi cả sân Old Trafford rung chuyển”.

ronaldo-solskjaer.png
Solskjaer không thể từ chối việc ký hợp đồng với Ronaldo. ẢNH: GETTY

Cái tôi lớn trong phòng thay đồ và cầu thủ không chịu thi đấu

HLV Ole Gunnar Solskjaer, 50 tuổi tiết lộ tinh thần của cầu thủ đã khiến MU bắt đầu đi xuống vào cuối triều đại của ông. Solskjaer ám chỉ những cái tôi lớn đã khiến ông mất ghế HLV trưởng “quỷ đỏ”.

Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục: “Khi mọi thứ không như ý muốn, bạn có thể thấy một số cái tôi nhất định lộ ra. Một số cầu thủ cảm thấy lẽ ra họ nên được thi đấu nhiều hơn và không mang tính xây dựng. Đó là một tội lỗi rất lớn đối với tôi.

Những người đại diện và gia đình các cầu thủ tác động lên họ. Những người này nói với các cầu thủ rằng họ giỏi hơn người khác trong đội và họ phải được đảm bảo quyền lợi. Đó là căn bệnh của bóng đá hiện đại”.

Solskjaer cũng khẳng định một số cầu thủ đã từ chối tập luyện hoặc thi đấu dưới quyền của ông tại MU. Khi Erik Ten Hag đến MU thay Solskjaer vào tháng 5 năm ngoái, chiến lược gia người Hà Lan cũng thừa nhận “MU không có nền văn hóa tốt”.

bellingham-manchester-united.png
Bellingham đang tỏa sáng rực rỡ tại Real Madrid. ẢNH: SUN SPORTS

Và Solskjaer tuyên bố: “Tôi rất thất vọng khi một số cầu thủ nói rằng họ sẽ không thi đấu hoặc tập luyện vì muốn ra ngoài kia. Khi bạn có một nhóm làm việc cùng nhau, bạn cần mọi người cùng đi về một hướng”.

Ole Gunnar Solskjaer chưa bao giờ chỉ trích chủ sở hữu MU là nhà Glazers, nhưng tỏ ra thất vọng vì giới chủ CLB bỏ lỡ nhiều cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Solskjaer từng muốn MU mua Erling Haaland, Moises Caicedo, Harry Kane, Jude Bellingham.

Ole Gunnar Solskjaer ví von: “Tôi sẽ ký hợp đồng với Harry Kane mỗi ngày trong tuần. Chúng tôi rất muốn có Jude Bellingham, cậu ấy phải là cầu thủ của Manchester United”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm