Sự cố chết người kinh hoàng khiến UEFA hoãn trận đấu tại Champions League

(PLO)- LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã hoãn trận đấu tại Champions League sau khi người hâm mộ bóng đá bị đâm chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 9-8. Người hâm mộ của Dinamo Zagreb và AEK Athens đã tham gia vào một cuộc đụng độ dữ dội trước trận đấu tại vòng loại Champions League giữa hai đội vào sáng nay 9-8. LĐBĐ châu Âu (UEFA) đưa ra một tuyên bố lấy làm tiếc về “sự cố kinh hoàng” này, Mirror viết.

UEFA đã hoãn một trận đấu tại Champions League sau khi một cổ động viên bóng đá người Hy Lạp bị đâm chết trong cuộc đụng độ bạo lực giữa các cổ động viên tại Athens (Hy Lạp) trước trận đấu giữa Dinamo Zagreb và AEK Athens.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã bị đâm nhiều nhát khi các cổ động viên của AEK Athens và Dinamo Zagreb đánh nhau trước trận đấu vòng loại Champions League giữa hai đội. Tám người khác bị thương trong cuộc bạo động và 98 người bị bắt.

Mirror thông tin, cảnh sát Hy Lạp cho biết: “Một sự cố nghiêm trọng đã diễn ra bên ngoài sân vận động Nea Filadelfeia. Một thanh niên Hy Lạp đã bị đâm chết và 6 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện".

Champions League vừa trở lại đã xảy ra sự cố kinh hoàng. ẢNH: UEFA

Champions League vừa trở lại đã xảy ra sự cố kinh hoàng. ẢNH: UEFA

Hãng Reuters đưa tin, bạo lực bùng phát sau khi hơn 100 cổ động viên Dinamo Zagreb xuất hiện gần sân vận động của AEK Athens, nơi một số cổ động viên đội chủ nhà đang tụ tập. Cả hai nhóm CĐV của hai đội ném pháo sáng, đá vào nhau. Các cuộc đụng độ kinh hoàng diễn ra hơn một giờ sau khi các cầu thủ Dinamo Zagreb hoàn thành buổi tập và rời sân vận động.

Một nhân chứng là chủ một cửa hàng gần đó nói với tờ Proto Thema của Hy Lạp: "Khoảng 10 giờ tối, cửa hàng của tôi đầy một nửa và ai đó đã đến thông báo cho tôi. Một CĐV AEK Athens đến và nói rằng người Croatia (CĐV Dinamo Zagreb) sắp tới đây. Anh ấy nói với tôi đuổi mọi người đi. Sau 10 phút, họ bắt đầu đốt lửa. Khoảng 200-300 người bắt đầu làm loạn và đập phá mọi thứ.

Trên đường họ (CĐV Dinamo) đi, cửa hàng bắt đầu vắng khách, họ ném ghế vào nhau và gặp 20-30 người hâm mộ AEK. Họ đập phá ở mọi nơi, bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy. Bạo lực kéo dài khoảng một giờ. Họ rất ngông cuồng”.

Trận đấu giữa Dinamo Zagreb và AEK Athens bị hoãn một ngày vì sự cố bạo động chết người. ẢNH: GETTY

Trận đấu giữa Dinamo Zagreb và AEK Athens bị hoãn một ngày vì sự cố bạo động chết người. ẢNH: GETTY

UEFA thông báo trận đấu bị hoãn lại và thi đấu vào một ngày sau đó, đồng thời nhấn mạnh: "UEFA hết sức lấy làm tiếc về những sự cố kinh hoàng xảy ra ở Athens đêm qua và dẫn đến cái chết của một người. Đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất của chúng tôi tới gia đình nạn nhân, tới AEK Athens FC và người hâm mộ.

Chúng tôi muốn nhắc lại rằng, bạo lực không có chỗ trong môn thể thao của chúng ta và chúng tôi mong rằng những kẻ chịu trách nhiệm cho hành động khủng khiếp này sẽ bị bắt giữ và đưa ra trước công lý trong thời gian sớm nhất”.

Trong một tuyên bố, CLB Dinamo Zagreb đã lên án vụ việc và gửi "lời chia buồn chân thành" tới gia đình của người đàn ông bị đâm chết. Tuyên bố có đoạn: "GNK Dinamo lên án mạnh mẽ các cuộc bạo loạn diễn ra đêm qua ở Athens, trong đó, theo báo cáo của cảnh sát Hy Lạp và truyền thông Hy Lạp và Croatia, những kẻ bạo loạn từ Croatia đã tham gia vào một vụ việc gây rối với người hâm mộ bóng đá Hy Lạp, câu lạc bộ AEK.

Những sự kiện như vậy không phù hợp với các giá trị và đạo đức mà chúng tôi quảng bá với tư cách là một câu lạc bộ và cộng đồng. Là một tổ chức thể thao, chúng tôi luôn tận tâm thúc đẩy lối chơi công bằng, tinh thần thể thao và bầu không khí tích cực tại các sân vận động.

Manchester City là nhà vô địch Champions League mùa trước. ẢNH: UEFA

Manchester City là nhà vô địch Champions League mùa trước. ẢNH: UEFA

Bạo loạn không chỉ đe dọa đến sự an toàn của những người có mặt mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của bóng đá với tư cách là môn thể thao gắn kết con người và các nền văn hóa. Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ việc này. Thật không may, một người đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn. GNK Dinamo xin bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình người quá cố.

Một lần nữa, chúng tôi nhắc nhở và đề nghị tất cả người hâm mộ Dinamo không đến xem trận đấu ở Hy Lạp, vì UEFA với sự đồng ý của cảnh sát, đã quyết định rằng, cả hai trận đấu (lượt đi và lượt về) sẽ diễn ra mà không có người hâm mộ đến xem. GNK Dinamo vẫn cam kết tạo ra một môi trường trong sạch, mà tình yêu dành cho thể thao được thể hiện một cách tích cực, thông qua sự đoàn kết, tôn trọng và hợp tác”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm