Sự thật clip ‘bị bắt xe ba gác, năn nỉ không được, nhảy kênh Tân Hóa’

(PLO)- Liên quan vụ việc lan truyền trên mạng với nội dung “bị bắt xe ba gác, năn nỉ không được, nhảy kênh Tân Hóa”, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với người đàn ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Sự thật clip ‘bị bắt xe ba gác, năn nỉ không được, nhảy kênh Tân Hóa’

Ngày 3-11, trên mạng xã hội và báo chí lan truyền nội dung, hình ảnh vụ việc “Hot, Kênh Tân Hóa, chạy xe lôi chở hàng bị mấy anh thổi vào, năn nỉ không có tiền khổ quá không được nhảy kênh”… Nội dung thu hút đông đảo người xem, bình luận với nhiều nội dung trái chiều.

Theo tìm hiểu vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 28-10 tại tuyến đường Kênh Tân Hóa - Lò Gốm, quận Tân Phú, TP.HCM. Người đàn ông được xác định là NVV (57 tuổi, ngụ quận 11).

cong-an-thong-tin-vu-bat-xe-ba-gac-nan-ni-khong-duoc-nhay-kenh-tan-hoa-2.jpg
Thượng úy CSGT cùng với người dân đã trèo xuống kênh, đưa ông V lên bờ. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu, thời điểm trên, Đội CSGT-TT Công an Quận 11 có phân công Tổ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT trên địa bàn gồm một thiếu tá - tổ trưởng và một thượng úy tuần tra.

Khi đến tuyến đường trên là khu vực thống nhất giữa quận 11 và quận Tân Phú giao cho quận 11 tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, hai cán bộ phát hiện ông V điều khiển xe ba gác biển số 59M2-025.86 có dấu hiệu vi phạm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra và xác định vi phạm là xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe nên thông báo lỗi vi phạm cho ông V.

Trong quá trình xử lý, ông V đã xin bỏ qua nhưng cán bộ tuần tra không chấp nhận nên người tài xế này đã đi ra bờ kênh Tân Hóa rồi trèo xuống nhằm trốn tránh việc xử lý và để phản đối tổ công tác trong việc lập biên bản và tạm giữ phương tiện.

Thượng úy CSGT cùng một người dân đã trèo xuống kênh, dùng dây đưa ông V lên bờ. Người tài xế sau đó được cán bộ tuần tra đưa người và phương tiện về Đội CSGT-TT, Công an quận 11 để động viên, ổn định tinh thần cũng như lập biên bản làm việc, biên bản VPHC và viết bản cam kết. Vợ con ông V cũng có đến trụ sở để phối hợp giải quyết và chứng kiến.

Qua đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định tạm giữ mô tô ba bánh với lỗi: xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định; không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe. Biên bản này cũng được giao cho ông V.

Đến hẹn ngày 1-11, ông V đã đến Đội CSGT-TT, Công an quận 11 để giải quyết vi phạm hành chính. Đại diện Ban chỉ huy CSGT-TT đã làm việc với ông V . Ông V đã không cung cấp được giấy tờ hợp pháp liên quan phương tiện và chấp nhận các hình thức xử lý theo quy định mà không có thái độ phản ứng như lúc lập biên bản vào ngày 28-10.

Công an quận 11 đã cho hai cán bộ làm việc với ông V trong ngày 28-10 làm bản tường trình và nhận thấy hai người này đã thực hiện đúng quy trình công tác, xử lý vụ việc theo quy định.

Việc ông V trèo xuống kênh Tân Hóa là do xin bỏ qua lỗi vi phạm mà không được chấp nhận, cố tình né tránh việc xử lý vi phạm của cơ quan chức năng nên có hành động quá khích.

Ghi nhận trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, khu vực kênh Tân Hóa thời điểm này nước sâu gần ngang hông người lớn, độ cao từ mặt đường đến mặt nước vào khoảng 2,5 mét. Người dân và một cán bộ CSGT cũng đã trèo xuống kênh để đưa ông V lên bờ để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm