Sự thật về tin cô gái gãy cổ chết vì thử thách dội nước đá

Một đoạn video truyền tải trên trang chia sẻ video trực tuyến YouTube cho thấy cô gái bị một thùng nước lớn rơi thẳng xuống đầu.

Do máy quay không ghi nhận cảnh sau sự cố và thùng nước có vẻ rất nặng, khiến nhiều người lo ngại cô gái không qua khỏi hoặc bị chấn thương nặng.

Dựa vào điều này, một số trang tin tức đưa tin cô gái đã chết. Nhưng sự thật là cô gái trong clip vẫn còn sống và đã chia sẻ “kinh nghiệm đau thương” trên kênh truyền hình Today TV (Mỹ).

Trước nhiều bình luận chia buồn và hoài nghi về số phận của mình, Therese Todd, một nữ sinh 19 tuổi, ngụ tại bang Maryland, đã lên tiếng khẳng định mình vẫn còn sống.

“Sự cố khiến tôi bất tỉnh”, Todd cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Today TV.

Kênh truyền hình này cho biết nữ sinh này đã được đưa đi cấp cứu sau khi bị thùng nước rơi trúng.

Todd sau đó đã được chụp CT và chụp X-Quang ngực. Dù đã được chẩn đoán không bị các chấn thương nghiêm trọng, nhưng cô vẫn bị đau lưng, ngực và cơn đau đã kéo dài vài ngày sau đó.

“Tôi vẫn nghĩ quan trọng là người ta làm gì đó vì mục đích tốt đẹp, nhưng nên cẩn thận”, Todd chia sẻ.

Loạt ảnh chụp từ đoạn video trên YouTube cho thấy đầu Therese Todd như gãy gập khi bị thùng nước rơi trúng

Sự thật về tin cô gái gãy cổ chết vì thử thách dội nước đá ảnh 1
Sự thật về tin cô gái gãy cổ chết vì thử thách dội nước đá ảnh 2
Sự thật về tin cô gái gãy cổ chết vì thử thách dội nước đá ảnh 3

Theo Hoàng Uy (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.