Cách ly 1 trung tâm y tế và toàn bộ thị trấn Vĩnh Thuận ở Kiên Giang

Tại Cần Thơ, Báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế TP Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 14-8, Cần Thơ ghi nhận thêm 157 ca nhiễm COVID-19, 129 người khỏi bệnh và 2 người tử vong.

Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 3.101 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.120 người đã khỏi bệnh, 45 người tử vong (trong đó có 7 người tử vong do nguyên nhân khác).

Một khu vực cách ly ở phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Toàn TP Cần Thơ đã tiêm được gần 244.000 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có gần 7.700 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Tại tỉnh Bến Tre, đến 18 giờ cùng ngày, tỉnh này ghi nhận thêm 23 ca nhiễm COVID-19 và 1 người tử vong. Tổng số  F0 trên toàn tỉnh là 1.302 người, trong đó, có 640 người đã khỏi bệnh và 27 người tử vong là 27.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Bến Tre triển khai chiến dịch tiêm vaccine trên quy mô toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo và kêu gọi mọi người dân từ 18 tuổi trở lên hãy tham gia đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tỉnh Kiên Giang, cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ra Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận để phòng, chống dịch. Thời gian cách ly từ 10 giờ ngày 14-8 cho đến khi kiểm soát và xử lý triệt để ổ dịch, tối thiểu là 14 ngày.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo tỉnh này cũng quyết định gia hạn thời gian cách ly y tế đối với toàn bộ các hộ dân tại thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận), thời gian từ 18 giờ ngày 14-8 cho đến khi kiểm soát và xử lý triệt để ổ dịch. Trước đó, tỉnh đã có quyết định cách ly toàn bộ các hộ dân ở thị trấn này từ ngày 26-7. Cạnh đó, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ các hộ dân tại hẻm 342, đường Ngô Quyền (phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) tối thiểu 14 ngày kể từ sáng 14-8.

Tỉnh Hậu Giang, tính đến tối 13-8, tỉnh này có 334 ca mắc COVID-19, trong đó, có 139 người đã khỏi bệnh, hai người tử vong.

Liên quan 131 người trong vùng cách ly y tế thuộc ấp Mỹ Hưng (xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp), thông tin từ Trung tâm Y tế huyện cho biết tất cả đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã quyết định cách ly y tế khoảng 500 m tuyến dân cư dọc hai bên đường tỉnh 928 (từ nhà ông Võ Văn Sơn đến nhà ông Hoàng Duy An).

Tỉnh Vĩnh Long, tính đến 16 giờ cùng ngày ghi nhận thêm 27 người nghi nhiễm COVID-19. Toàn tỉnh đã có 1.634  ca mắc trong cộng đồng.

Từ ngày 20-4 đến 15 giờ ngày 14-8, Vĩnh Long đã tiêm vaccine cho 212.742 người, trong đó tiêm mũi 2 là 27.709 người.

Tỉnh Trà Vinh, trong ngày có thêm 16 người nhiễm COVID-19, 44 người khỏi bệnh. Tỉnh này đã có văn bản về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 thêm 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 16-8.

Tỉnh An Giang, tính 16 giờ cùng ngày, tỉnh này ghi nhận thêm 54 ca nhiễm COVID-19, 13 người khỏi bệnh. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15-4 đến nay là 842 người.

Tỉnh Đồng Tháp trong ngày ghi nhận thêm 120 ca nhiễm COVID-19. Tổng số ca dương tính cộng dồn đến nay là 4.786.

Theo Tiểu ban thông tin tuyền truyền, trên địa bàn tỉnh có 20 xã “nguy cơ rất cao”, 45 xã “nguy cơ cao”, 41 xã “nguy cơ” và 37 xã “bình thường mới”. Toàn tỉnh đã tiêm được 313.776 liều vaccine phòng COVID-19 (trong đó có 20.166 người tiêm đủ hai mũi).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm