Trà Vinh ghi nhận thêm ca dương tính COVID-19 về từ TP.HCM

Tối 28-6, thông tin từ UBND tỉnh Trà Vinh cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với COVID-19 về từ TP.HCM.

Theo đó vào sáng cùng ngày, TTML (18 tuổi) cùng chồng là PHN và 2 người khác là TBT, TTTL đến Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần khai báo y tế. Tiến hành test nhanh cho kết quả ML dương tính với COVID-19, ba trường hợp còn lại âm tính.

Ngành y tế đã tiến hành đưa ML đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và kết quả khẳng định ML dương tính với COVID-19.

ML khai báo cùng ba người trên làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM). Ngày 26-6, cả bốn người về Trà Vinh, ghé Trạm Y tế xã Hùng Hòa khai báo y tế. Sau đó tất cả về nhà ở ấp ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần và chỉ ở nhà không đi đâu.

Khu vực phong tỏa tại huyện Cầu Kè trước đó do có ca nhiễm COVID-19 về từ TP.HCM.

Hiện ML đã được chuyển về Bệnh viện dã chiến số 1 để tiếp tục cách ly, điều trị. Điều tra dịch tễ ban đầu, ngành chức năng ghi nhận được 18 F1 (bao gồm 3 trường hợp khai báo chung), 12 F2 và tất cả đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Ngành chức năng cũng tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại nhà bệnh nhân và những trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời phản hồi thông tin về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tiếp tục điều tra, truy vết.

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cũng đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thiết lập vùng cách ly tại đoạn đường đal (chiều dài 900 m) thuộc ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần gồm 21 hộ, 64 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng từ 20 giờ ngày 28-6 đến khi có thông báo mới.

Trước đó Trà Vinh đã có ba bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng đều có yếu tố dịch tễ từ TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm