Sỹ Luân cùng BTC đại nhạc hội hỗ trợ trẻ mồ côi vì COVID-19

(PLO)- "Chúng tôi không thể tạo ra một mái ấm vì điều hành một mái ấm là vô cùng khó khăn, vì vậy chúng tôi liên kết với các mái ấm tại TP.HCM, gửi các em vào đấy khi mà gia đình không thể lo lắng được nữa...". 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần Tiếp thị số Digimarketing tiếp tục tổ chức buổi họp báo tại TP.HCM để công bố chương trình nghệ thuật Đại nhạc hội Những trái tim Việt Nam.

Ông Hồ Viết Cường, giám đốc sản xuất, Trưởng Ban tổ chức cùng poster gây tranh cãi tại chương trình họp báo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Hồ Viết Cường, giám đốc sản xuất, Trưởng Ban tổ chức cùng poster gây tranh cãi tại chương trình họp báo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nói rõ thêm về mục đích của chương trình, nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân trong vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình chia sẻ, TP.HCM vừa đi qua dịch COVID-19, nhiều em đã trở thành trẻ mồ côi, vì vậy mục tiêu của chương trình cũng sẽ hướng đến các trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố.

"BTC và Sỹ Luân cũng đang thực hiện việc tạo quỹ hỗ trợ cho các cháu mất cha, mẹ sau dịch COVID-19 để các em có thể đến trường.

Chúng tôi không thể tạo ra một mái ấm vì điều hành một mái ấm là vô cùng khó khăn, vì vậy chúng tôi liên kết với các mái ấm tại TP.HCM, gửi các em vào đấy khi mà gia đình không thể lo lắng được nữa.

Chúng tôi sẽ cung cấp lương thực và nâng đỡ cho các em đến hết Đại học" – Sỹ Luân bày tỏ.

Bên cạnh đó, khi được hỏi những tranh cãi về hình ảnh của Đông Nhi đứng trước Lệ Quyên trên poster, Sỹ Luân cho hay : "Chúng tôi mời nhiều nghệ sĩ trẻ như Đông Nhi, Đen Vâu… và đang mời thêm nhiều nghệ sĩ khác nên đang bổ sung thêm, do đó đây là poster chưa chính thức của chương trình mà chỉ là poster để họp báo.

Dĩ nhiên chúng tôi sẽ sắp xếp vị trí của những nghệ sĩ sao cho phù hợp hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là một chương trình cộng đồng Những trái tim Việt Nam chúng ta hãy nhìn với ánh mắt về những sử thi, những điều hào hùng của dân tộc cũng là sự trỗi dậy mới của dân tộc sau dịch COVID-19

Tôi nghĩ những điều đó không quá căng thẳng so với việc chúng ta tập trung cho nội dung của chương trình, tập trung cho việc kết nối những trái tim".

Ca, nhạc sĩ Sỹ Luân (giữa) cùng BTC của chương trình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ca, nhạc sĩ Sỹ Luân (giữa) cùng BTC của chương trình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Dự kiến, đại nhạc hội Những trái tim Việt Nam sẽ đón khoảng 25.000 người tham dự.

Chia sẻ với PLO, Sỹ Luân mong mỏi: "Tôi muốn chương trình hài hòa được tất cả khán từ người lớn tuổi đến người trẻ. Tôi mong các nghệ sĩ tham gia sẽ xem đây như một chương trình ý nghĩa chứ không phải là một chương trình hát show bán vé

Đồng thời chuyển tải được thông điệp đây là một chương trình làm sống lại âm nhạc của Việt Nam sau đợt COVID-19 và kết nối được những đại nhạc hội tiếp theo. Chúng tôi cũng đã có dự sẽ mời những ngôi sao quốc tế sau chương trình này để tham gia một liveshow lớn hơn. Và tất cả vẫn là bí mật".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm