Tài khoản Facebook Vo Quoc xúc phạm báo chí: Có một số vấn đề cần làm rõ

(PLO)- Nếu xác định đúng sai phạm, Cục sẽ thông báo cho các nhãn hàng, đại lý quảng cáo về hành vi vi phạm để hạn chế trong một thời gian nhất định, nhưng không cấm vĩnh viễn.

Ngày 5-10, tại cuộc họp báo của Bộ TT&TT, trả lời câu hỏi của báo chí về việc Sở TT&TT TP.HCM đề xuất với Bộ TT&TT đưa tài khoản Facebook Vo Quoc vào blacklist (danh sách đen), ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho biết: Hiện nay Cục chưa nhận được văn bản và thông tin chính thức từ Sở TT&TT TP.HCM về vấn đề này.

“Chúng tôi sẽ có trao đổi lại với Sở để có thông tin cụ thể hơn”- ông Lê Quang Tự Do nói và cho biết thêm, đối với trường hợp ông Võ Quốc hiện đang có một số vấn đề cần làm rõ hơn.

vo-quoc-xuc-pham-bc-2192-2496.jpeg
Bài đăng xúc phạm báo chí trên Facebook Vo Quoc (được cho là của đầu bếp Võ Quốc). Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể như đến giờ phút này ông Võ Quốc vẫn tha thiết mong cơ quan quản lý, cơ quan báo chí xem xét lại về việc ông không trực tiếp viết nội dung đó.

“Ông Quốc cũng có gặp gỡ, chia sẻ và đang chứng minh, kêu gọi sự ghi nhận phù hợp hơn"- ông Lê Quang Tự Do thông tin.

Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng cho biết, đơn vị này đang tìm hiểu, điều tra, xác minh kỹ hơn, nếu đúng sẽ thông tin lại để báo chí nắm được đầy đủ bản chất sự việc, nếu không đúng thì với kiến nghị của Sở TT&TT TP.HCM, Cục cũng sẽ thông báo cho các nhãn hàng, đại lý quảng cáo về hành vi vi phạm để hạn chế trong một thời gian nhất định, nhưng không cấm vĩnh viễn.

Như PLO đã thông tin, Tối 21-9, tài khoản Facebook Vo Quoc đã đăng bài viết có nội dung xúc phạm nhà báo, báo chí. Dưới bài đăng, có nhiều bình luận hưởng ứng lại bài đăng này, tài khoản Facebook Vo Quoc đã bình luận tương tác lại. Ngay sau đó, bài đăng nói trên nhanh chóng nhận được phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm