Tái phạm nguy hiểm, không được giảm nhẹ

Tổng hợp với hình phạt của các bản án trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành chung là 19 năm ba tháng tù.

Theo tòa, bị cáo đã có sáu tiền án, lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm, đáng ra phải áp dụng điểm c khoản 2 Điều 138 BLHS để xử phạt bị cáo, cấp sơ thẩm chỉ áp dụng khoản 1 Điều 138 BLHS là không đúng nhưng không có kháng cáo, kháng nghị theo hướng tăng nặng nên không thể khắc phục được.

Theo hồ sơ, tối 4-1-2011, bị cáo cùng Nguyễn Thế Cang rủ nhau cắt trộm 500 m cáp viên thông (trị giá trên 19 triệu đồng) đem đốt lấy lõi đồng bán lấy tiền chia nhau. Xử sơ thẩm, TAND huyện Sơn Hòa cũng đã tuyên phạt bị cáo Cang hai năm sáu tháng tù...

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm