Tài xế ô tô khóc ròng vì trả quá nhiều tiền đổ xăng

(PLO)- Đi ô tô đang trở nên cực hình trong bối cảnh giá xăng tăng mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cô sinh viên Mary Benjamin sống tại Canada choáng ngợp với giá xăng tại dất nước của cô, vì mỗi lần đổ xăng là số tiền đi làm thêm bi ngốn sạch.

Cô cho biết, nếu như ngày xưa chỉ tốn 65 USD (khoảng 1,5 triệu đồng) cho tiền xăng trong 1 tuần thì nay cô phải chi ra 60 USD (1,3 triệu đồng) cho 1 ngày.

Anh Conroy Wallace (Canada) phải bỏ luôn thú vui tốc độ khi phải từ bỏ chiếc Dodge Durango với 8 xi lanh đang đốt tiền xăng một cách khủng khiếp.

Hiện nay, người dân Canada cũng đang kêu gọi chính quyền tạm dừng thuế đánh trên xăng tương tự cách Mỹ đang làm để hỗ trợ cho chi phí vận chuyển.

Chi phí tiền xăng của chiếc Honda Civic cho một lần đổ đầy bình là 2,2 triệu đồng. Ảnh: Global News

Chi phí tiền xăng của chiếc Honda Civic cho một lần đổ đầy bình là 2,2 triệu đồng. Ảnh: Global News

Theo Cơ quan thống kê Canada (CAA), giá trung bình cho xăng thông thường ở nước này là 1,01 USD/lít vào tháng 6-2020. Nó đã tăng lên 1,337 USD vào tháng 6- 2021. Vào tháng 6-2022, giá xăng thông thường ở Canada là 2,046 USD mỗi lít (tương đương 45.000 đồng/lít).

CAA cũng khẳng định, trừ khi đi xe điện thì hiện nay người dân đi bất kỳ loại xe xăng nào cũng sẽ thấy giá xăng đang rút cạn tiền trong ví của họ.

Đơn cử, một chiếc Honda Civic đời 2022, với mức giá 2,046 USD một lít thì nếu đổ đầy bình xăng 46,9 lít đã tiêu tốn 95,95 USD (tương đương 2,2 triệu đồng). Trong khi một năm trước đó chỉ mất 62,7 USD (1,5 triệu) khi giá xăng là 1,337 USD một lít.

Driving

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm