Tạm ngưng công tác bác sĩ làm thủng ruột sản phụ

Ngày 13-9, liên quan việc sản phụ Lê Thanh Thủy, bị chết sau khi sinh mổ ở BV Phụ sản - Nhi Bình Dương, BS Huỳnh Thị Kim Chi, Giám đốc BV, cho biết:

BS Nguyễn Văn Thuận, người trực tiếp mổ bắt con cho chị Thủy đã bị tạm ngưng công tác. BV đang chờ kết luận chính thức bằng văn bản của cơ quan pháp y. Nếu sản phụ bị thủng ruột dẫn đến tử vong thì BV chịu trách nhiệm và xử lý cá nhân liên quan.

BS Chi cũng thông tin hội đồng chuyên môn của BV đã kiểm tra quy trình mổ cho chị Thủy. Hội đồng nhận định có thể BS vô tình gây tổn thương ở ruột nhưng không biết. “Tôi đã liên hệ qua điện thoại với một thành viên tham gia mổ tử thi chị Thủy và được biết chị bị thủng ruột non chứ không bị khâu ruột vào tử cung” - BS Chi nói.

Như đã thông tin, sau khi sinh mổ tại BV và được xuất viện thì sản phụ Thủy đau bụng dữ dội. Gia đình đưa chị trở lại BV và sau đó chị tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị bị thủng ruột, ruột dính tử cung…

Về cái chết của sản phụ Trần Thanh Nguyệt ở BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, ngày 13-9, BS Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, cho biết: Sở đã nhận được giải trình về trường hợp tử vong đột ngột của sản phụ Nguyệt. Bản giải trình nêu: Sau khi nhập viện và được các bác sĩ theo dõi ở BV Phụ sản Tiền Giang, rạng sáng 9-9, sản phụ bị mệt đột ngột, ca trực nghi ngờ bệnh nhân bị tai biến nên chuyển qua BV đa khoa trung tâm cấp cứu nhưng sau đó bệnh nhân tử vong. Vì gia đình không cho mổ tử thi nên chưa thể xác định nguyên nhân chính xác làm sản phụ Nguyệt đột ngột tử vong.

BS Vỹ cho biết trường hợp của chị Nguyệt không chỉ định phẫu thuật cấp cứu mà chờ sinh thường là đúng. Hiện tại BV còn nhiều ca tương tự vẫn đang theo dõi, xử lý. Sau trường hợp chị Nguyệt, BV Phụ sản và Sở Y tế tỉnh Tiền Giang tham khảo ý kiến chuyên môn của BV Từ Dũ và các chuyên gia nghi ngờ sản phụ Nguyệt chết đột ngột vì bị thuyên tắc ối, một tai biến hiếm gặp trong sản khoa nhưng nguy cơ tử vong rất cao.

Theo BS Vỹ, nếu gia đình tiếp tục khiếu nại thì Sở Y tế sẽ đề nghị phía gia đình sản phụ Nguyệt cho phép mổ tử thi để hồi cứu nguyên nhân.

BS Tạ Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Phụ ngoại BV Hùng Vương, cho rằng thai chết lưu không phải là trường hợp cấp cứu, cần có thời gian để kiểm tra về rối loạn đông máu. Nếu xác định không có rối loạn đông máu thì sẽ cho thai ra ngoài bằng nhiều cách như dùng thuốc (đối với thai còn nhỏ), mổ bắt con, chờ sinh thường (đối với những thai trên sáu tháng),… Với những sản phụ bị rối loạn đông máu thì cần phải chờ can thiệp, điều trị sau đó mới lấy thai ra ngoài. Sản phụ có thai chết lưu (tuổi thai lớn) thì quy trình lấy thai rất phức tạp vì vậy cần phải đến các bệnh viện uy tín hoặc bác sĩ có chuyên môn để được theo dõi và lấy thai.

H.VI ghi 

T.NGỌC - HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm