Tân Cảng Cát Lái phát lệnh làm hàng đầu năm

Tối 24-1 (30 Tết), tại Tân Cảng Cát Lái (quận 2, TP.HCM), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc quân chủng hải quân đã phát lệnh làm hàng đầu xuân Canh Tý 2020.
Đến dự có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và nhiều lãnh đạo khác.

Các đại biểu ấn nút phát lệnh làm hàng đầu năm. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Ngay trong những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020, tại đây đã ghi nhận không khí làm việc khẩn trương, sôi động, phấn khởi, khi những container hàng hóa xuất nhập khẩu đầu tiên được thông qua. Điều này báo hiệu những chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam tiếp tục có bước phát triển khả quan trong năm 2020, hướng tới đạt được mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt mức trên 520 tỉ USD...

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, có hơn 4.000 người lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn vẫn hăng say lao động tại cảng, bảo đảm hàng hóa thông suốt, phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước và TP.HCM. Trong dịp tết Canh Tý, cảng Tân Cảng - Cát Lái sẽ đón 55 chuyến tàu, với sản lượng 36.379 container, tương đương 54.569 Teu.
Trong năm 2019, Tổng Công ty Tân Cảng - Sài Gòn đạt cột mốc lịch sử với sự kiện đón TEU container thứ 5 triệu thông qua cảng vào ngày 17-12-2019, thu thuế xuất nhập khẩu qua cảng Cát Lái đạt trên 72.500 tỉ đồng, tương đương 18,6% tổng thu ngân sách của TP.HCM năm 2019. Cảng Cát Lái cũng trở thành cảng feeder (cảng nhánh) lớn nhất toàn cầu, góp phần cùng Tân Cảng Sài Gòn tiến một bậc để đạt vị trí thứ 20 trong danh sách các cụm cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới.
Cũng tại buổi lễ, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao tặng 1,5 tỉ đồng Quỹ “Vì người nghèo” cho TP.HCM, quận 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức và huyện Nhà Bè.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm