Tấn công bằng dao ở ga Quảng Châu

Nhật Báo Quảng Đông đưa tin bọn tấn công đội mũ trắng, mặc quần áo màu trắng, mang theo dao dài đến 0,5 m. Một nhân chứng là người bán hàng ở ga cho biết chúng đứng gần quầy hàng của ông khoảng hai tiếng, sau đó đột ngột hét lên rồi rút dao ra và chém loạn đả. Nhân Dân Nhật Báo cho biết bọn tấn công gồm bốn tên. Một tên bị cảnh sát bắn chết tại chỗ, một tên bị bắt và hai tên còn lại đã tẩu thoát.

Đây là vụ tấn công mới nhất xảy ra tại ga tàu hỏa. Ngày 30-4, một vụ tấn công bằng dao và chất nổ đã xảy ra tại ga tàu hỏa ở Ô Lỗ Mộc Tề (thủ phủ Khu tự trị Tân Cương) làm ba người chết (hai tên tấn công và một thường dân), 79 người bị thương. Ngày 1-3, bọn tấn công bằng dao đã giết chết 29 người và làm bị thương 143 người tại ga tàu ở Côn Minh. Báo chí Trung Quốc đã gọi đây là “vụ 11-9 của Trung Quốc”.

Trong hai vụ này, cơ quan điều tra khẳng định bọn ly khai Hồi giáo ở Tân Cương là thủ phạm.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm